'Tiến trình hòa bình sẽ kết thúc nếu Mỹ dời ĐSQ đến Jerusalem'

Chuyên gia Stephen Lendman, nhà báo kiêm nhà phân tích chính trị tại Chicago, cảnh báo nếu Tổng thống Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô Israel thì tiến trình hòa bình tại Trung Đông chắc chắn chấm hết.
'Tiến trình hòa bình sẽ kết thúc nếu Mỹ dời ĐSQ đến Jerusalem' ảnh 1Toàn cảnh thành phố Jerusalem. (Nguồn: AFP)

Chuyên gia Stephen Lendman, nhà báo kiêm nhà phân tích chính trị tại Chicago, cảnh báo tiến trình hòa bình Trung Đông sẽ kết thúc nếu Mỹ rời Đại sứ quán đến Jerusalem. 

Nhận định trên được ông Lendman đưa ra trong cuộc phỏng vấn với Press TV, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho đã thông báo với người đồng cấp Palestine Mahmoud Abbas về ý định di dời Đại sứ quán Mỹ ở Israel từ Tel Aviv về Jerusalem. Ông Abbas đã “cảnh báo hậu quả nguy hiểm của bước đi này đối với các nỗ lực hòa bình tại Trung Đông, an ninh và ổn định của khu vực và trên thế giới."

Ông Lendman cho biết ông Trump “đang nắm được thông tin. Ông ấy đang nhận được lời khuyên. Dù theo cách nào ông ấy cũng đang vấp phải rất nhiều lời chỉ trích nặng nề từ thế giới Hồi giáo, đặc biệt là thế giới Arab. Trước đây, mỗi lần ý định này manh nha thì đều bị dập tắt. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đang cố gắng làm điều mà không một chính quyền Mỹ tiền nhiệm nào thành công. Khi đó, điều này sẽ cho Israel mọi thứ nước này cần và không mang lại gì cho người Palestine.”

[Palestine cảnh báo về các quyết định của Mỹ đối với Jerusalem]

Chuyên gia này nhấn mạnh: “Đó không phải một kế hoạch hòa bình. Đó là việc chấp nhận một Palestine tự quyết dưới sự kiểm soát lãnh thổ của Israel mà không có chủ quyền, với việc Israel có đặc quyền với các tài nguyên của Palestine, do đó không thể có chuyện Đông Jerusalem là thủ đô của Israel."

Ông Lendman khẳng định: “Nếu Tổng thống Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel thì tiến trình hòa bình chắc chắn chấm hết." Ông Lendman nhận xét: “Ông ấy đã đưa ra luận điểm quan trọng trong chiến dịch tranh cử của mình, ông ấy muốn đạt được điều gì đó mà không chính quyền Mỹ nào có được, đó là nỗ lực giải quyết bất đồng lâu đời giữa Israel và Palestine kéo dài suốt 40 năm qua. Tuy nhiên, chưa hề có một giải pháp nào cho vấn đề này bởi Washington và Tel Aviv đều bác bỏ hòa bình, ủng hộ cuộc xung đột và bất ổn dai dẳng tại Trung Đông”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.