Tin tặc tấn công trang web bầu cử của Ukraine trước giờ G

Giới chức an ninh Ukraine cho rằng thủ phạm là một vụ tấn công DDoS, phương pháp làm chậm hoặc sập một mạng lưới bằng việc gửi số lượng lớn yêu cầu kết nối.
Tin tặc tấn công trang web bầu cử của Ukraine trước giờ G ảnh 1Một địa điểm bỏ phiếu ở Ukraine (Nguồn: AFP)

Theo AFP, các quan chức cho biết tin tặc ngày 25/10 đã tấn công trang web của ủy ban bầu cử Ukraine trước thềm cuộc bầu cử quốc hội của nước này, đồng thời bác bỏ thông tin từ Nga nói rằng chính hệ thống kiểm phiếu đã bị ngừng hoạt động. 


Trang web www.cvk.gov.ua, do ủy ban phụ trách tổ chức cuộc bầu cử ngày 26/10 điều hành, đã sập trong thời gian ngắn. 

Giới chức an ninh Ukraine cho rằng thủ phạm là một vụ tấn công DDoS, phương pháp làm chậm hoặc sập một mạng lưới bằng việc gửi số lượng lớn yêu cầu kết nối. 

Theo cơ quan an ninh, vụ tấn công này "có thể đoán trước" và nhiều phương án đã được chuẩn bị sẵn để đảm bảo trang web bầu cử không bị đánh sập hoàn toàn.

Trong khi đó, hãng thông tấn RIA Novosti của Nga dẫn một tuyên bố từ trang web cá nhân của tổng công tố Ukraine nói rằng hệ thống kiểm phiếu điện tử đã bị hỏng và các lá phiếu ngày 26/10 sẽ phải được kiểm bằng tay./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.