Tổ chức Ân xá Quốc lên án Thổ Nhĩ Kỳ "sa thải tùy tiện" lao động

Tổ chức Ân xá Quốc tế cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ về việc "sa thải tùy tiện" người lao động khu vực công trong một loạt vụ thanh trừng kể từ sau cuộc đảo chính.
Tổ chức Ân xá Quốc lên án Thổ Nhĩ Kỳ "sa thải tùy tiện" lao động ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng AFP, Tổ chức Ân xá Quốc tế ngày 22/5 đã cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ về việc "sa thải tùy tiện" những người lao động trong khu vực công trong một loạt vụ thanh trừng kể từ sau cuộc đảo chính bất thành hồi năm ngoái.

Theo tổ chức này, hơn 100.000 người thuộc khu vực công bao gồm các thành viên của ngành tư pháp và các lực lượng vũ trang đã bị sa thải kể từ sau cuộc đảo chính bất thành nhằm lật đổ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hồi tháng 7 năm ngoái.

[Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hàng chục người bị nghi liên quan giáo sỹ Gulen]

Sau khi đập tan cuộc đảo chính quân sự nói trên, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời tiến hành chiến dịch "thanh lọc" bộ máy với việc bắt giữ và sa thải hàng trăm nghìn binh sĩ, cảnh sát, thẩm phán, giáo viên và viên chức nhà nước. Các chiến dịch bắt giữ hàng loạt đã gây ra sự chỉ trích của Liên minh châu Âu (EU) và khiến cho quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU trở nên căng thẳng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.