Tòa nhà Quốc hội Đức từng là mục tiêu tấn công khủng bố

Nghi can 19 tuổi người Syria đã đi thám thính các mục tiêu có thể thực hiện đánh bom khủng bố, gồm Quảng trường Alexander, Cổng thành Brandenburg và khu vực quanh tòa nhà Quốc hội liên bang.
Tòa nhà Quốc hội Đức từng là mục tiêu tấn công khủng bố ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: german-way.com)

Tòa án Tư pháp liên bang Đức ngày 10/11 đã quyết định kéo dài thêm 3 tháng việc giam giữ một nghi can khủng bố người Syria, bị bắt từ tháng Ba năm nay, để chờ xét xử.

Nguồn tin an ninh vừa được công bố cho biết nghi can bị bắt ở Berlin này từng lên kế hoạch tấn công nhằm vào các mục tiêu ở trung tâm Berlin, trong đó có tòa nhà Quốc hội.

Theo đó, nghi can 19 tuổi đã đi thám thính các mục tiêu có thể thực hiện đánh bom khủng bố, gồm Quảng trường Alexander, Cổng thành Brandenburg và khu vực quanh tòa nhà Quốc hội liên bang.

Đối tượng đã tìm hiểu để nắm về số lượng người và xe buýt qua lại khu vực này.

Nghi can người Syria tới Đức mùa Hè 2015 với thân phận là người tị nạn và bị bắt giữ với cáo buộc là thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trước đó vài ngày, Cục Hình sự bang Berlin cũng đã bắt giữ một nghi can khủng bố 27 tuổi người Syria.

Giới chức an ninh Đức đẩy mạnh chiến dịch truy quét các phần tử có tư tưởng cực đoan sau khi xảy ra một loạt vụ khủng bố ở châu Âu.

Bản thân nước Đức hồi tháng Bảy vừa qua cũng liên tiếp hứng chịu hai cuộc tấn công liên quan tới IS và người tị nạn, trong đó có vụ tấn công bằng rìu trên một chuyến tàu ở Wuerzburg và vụ đánh bom liều chết ở Ansbach khiến 15 người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.