Tổng thống đắc cử của Colombia Abelardo De La Espriella nhậm chức

Hơn 11.000 binh sỹ đã được huy động để đảm bảo an ninh cho buổi lễ nhậm chức của ông Abelardo De La Espriella trước những lo ngại về nguy cơ bị tấn công bằng chất nổ từ các nhóm vũ trang.

Ông Abelardo de la Espriella (giữa) tại một điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng một, ở Bogota, Colombia. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ông Abelardo de la Espriella (giữa) tại một điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng một, ở Bogota, Colombia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 7/8 (giờ địa phương), chính trị gia cánh hữu Colombia, Abelardo De La Espriella, đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống tại thành phố Cali, trong một buổi lễ được thắt chặt an ninh tối đa với sự tham dự của 10 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, đây là lần đầu tiên trong lịch sử buổi lễ nhậm chức tổng thống Colombia được tổ chức ngoài thủ đô Bogota.

Hơn 11.000 binh sỹ đã được huy động để đảm bảo an ninh cho buổi lễ nhậm chức trước những lo ngại về nguy cơ bị tấn công bằng chất nổ từ các nhóm vũ trang.

Luật sư De La Espriella, 48 tuổi, trở thành người đại diện cho làn sóng cánh hữu của Colombia sau khi đánh bại ứng cử viên cánh tả Ivan Cepeda, người nhận được sự ủng hộ của Tổng thống mãn nhiệm Gustavo Petro, trong cuộc bầu cử vòng hai diễn ra hôm 21/6.

Chiến thắng này đưa Colombia gia nhập danh sách các quốc gia Mỹ Latinh lựa chọn lãnh đạo thuộc khối bảo thủ trong những năm gần đây.

Tân Tổng thống Colombia cam kết theo đuổi chính sách "bàn tay sắt" đối với tội phạm, nạn buôn bán ma túy và các nhóm vũ trang bất hợp pháp, đồng thời tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang và xây dựng các "siêu nhà giam."

Bên cạnh đó, ông De La Espriella dự kiến cắt giảm thuế, thu hẹp quy mô bộ máy nhà nước tới 40% và tái khởi động ngành khoáng sản-năng lượng thông qua việc ký kết lại các hợp đồng thăm dò dầu khí.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo mới sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc thúc đẩy các cải cách kinh tế-xã hội tại nền kinh tế lớn thứ 4 Mỹ Latinh này, đặc biệt là việc thỏa hiệp để tạo dựng liên minh tại một Quốc hội đang bị chia rẽ, nơi phe cánh tả vẫn nắm giữ vị thế là lực lượng lớn nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kinh tế Mỹ bất ngờ mất 23.000 việc làm trong tháng 7

Theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ, số lượng việc làm phi nông nghiệp của nước này đã giảm 23.000 việc làm trong tháng 7, sau khi số liệu của hai tháng trước đó bị điều chỉnh giảm đáng kể.

(Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Sập công trình tại Cuba khiến 2 người tử vong

Một phần công trình bỏ hoang tại Trường Trung học ở thị trấn Remedios, tỉnh Villa Clara, miền Trung Cuba bị sập vào ngày 5/8; lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân.

Một cánh đồng lúa tại huyện Los Palacios, tỉnh Pinar del Rio của Cuba. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam bàn giao gạo sản xuất tại Cuba cho đối tác

Đây là lô gạo đầu tiên được TBAgri bàn giao cho đối tác Cuba, đánh dấu kết quả của vụ sản xuất quy mô lớn đầu tiên trong khuôn khổ dự án chung về sản xuất lúa gạo “TBAgri kết nối Việt Nam-Cuba.”