Tổng thống Đức Steinmeier tuyên bố ứng cử nhiệm kỳ thứ hai

Tổng thống Đức nhấn mạnh thời điểm này chính là một bước ngoặt đối với nước Đức và ông muốn tranh cử với hy vọng có thêm nhiệm kỳ Tổng thống liên bang lần thứ hai để tiếp tục đồng hành cùng đất nước.
Tổng thống Đức Steinmeier tuyên bố ứng cử nhiệm kỳ thứ hai ảnh 1Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/5, Tổng thống Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier đã tuyên bố tiếp tục ứng cử nhiệm kỳ tổng thống lần thứ hai.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trong một tuyên bố ngắn tại Berlin, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier, 65 tuổi, nêu rõ hiện là thời điểm đầy khó khăn, nước Đức đang đứng trước cuộc bầu cử quốc hội hết sức quan trọng với những biến động về chính trị và nhiều vấn đề phức tạp khác.

Ông nhấn mạnh thời điểm này chính là một bước ngoặt đối với nước Đức và ông muốn tranh cử với hy vọng có thêm nhiệm kỳ Tổng thống liên bang lần thứ hai để tiếp tục đồng hành cùng đất nước trên con đường hướng tới tương lai.

[Tổng thống Đức được tiêm mũi vaccine AstraZeneca đầu tiên]

Nhiệm kỳ hiện tại của Tổng thống Frank-Walter Steinmeier sẽ kết thúc vào tháng 2/2022.

Theo Hiến pháp Đức, Hội nghị liên bang, bao gồm toàn bộ thành viên của Quốc hội liên bang và đại diện đến từ các bang, sẽ bầu ra Tổng thống Đức tiếp theo, dự kiến vào ngày 13/2/2022.

Thành phần của Hội nghị liên bang phụ thuộc vào kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 9 này cũng như kết quả các cuộc bầu cử tại các bang.

Do hiện chưa thể xác định thành phần của Hội nghị liên bang, Tổng thống Steinmeier cho biết ông không thể dựa vào thế đa số ngay từ đầu tại Hội nghị liên bang, song ông cũng khẳng định ông "không tranh cử vì sự thuận lợi, mà là vì niềm tin."

Nếu được bầu, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier sẽ tiếp tục đảm nhiệm thêm một nhiệm kỳ Tổng thống 5 năm nữa.

Phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống Frank-Walter Steinmeier, Chủ tịch đảng Liên minh Xã hội cơ đốc giáo (CSU) Markus Söder đã cho biết CSU ghi nhận nhận thông báo của Tổng thống liên bang với sự tôn trọng lớn. Tuy nhiên, quyết định sẽ chỉ được đưa ra sau cuộc tổng tuyển cử tới.

CDU (đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo) và CSU sẽ cùng thảo luận về vấn đề này. Đồng Chủ tịch đảng Xanh Annalena Baerbock và Robert Habeck cũng cho biết người đứng đầu đất nước nhiệm kỳ tiếp theo sẽ chỉ được "quyết định sau cuộc bầu cử liên bang."

Trước đó, lãnh đạo đảng FDP Christian Lindner cho biết đảng này và Thủ hiến bang Thüringen Bodo Ramelow thuộc đảng Cánh tả (Die Linke) cũng đã bày tỏ sự ủng hộ ông Steinmeier nếu ông tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ 2.

Theo ông Ramelow, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier đã lãnh đạo đất nước rất hiệu quả trong giai đoạn khó khăn của đại dịch và nước Đức tiếp tục cần một vị tổng thống như vậy, đặc biệt là trong giai đoạn hậu đại dịch COVID-19 tới đây.

Trước cuộc bầu cử năm 2017, các đảng cầm quyền lúc đó gồm liên đảng bảo thủ CDU/CSU và đảng Dân chủ xã hội (SPD), đã nhất trí đề cử ông Frank-Walter Steinmeier - khi đó là thành viên của SPD và giữ chức Ngoại trưởng Đức - làm ứng cử viên tổng thống.

Trong cuộc bầu cử tại Hội nghị liên bang tháng 2/2017, ông Steinmeier nhận được thêm sự ủng hộ của đảng Dân chủ tự do (FDP) và đảng Xanh, đạt 74,3% số phiếu ủng hộ và trở thành tổng thống liên bang thứ 12 của Cộng hòa Liên bang Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục