Tổng thống Mỹ hủy chuyến công du để giải quyết tình hình Syria

Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy chuyến công du đến Mỹ Latinh dự kiến diễn ra trong tuần này với lý do muốn giám sát việc Washington ứng phó với tình hình Syria.
Tổng thống Mỹ hủy chuyến công du để giải quyết tình hình Syria ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp nội các ở Washington, DC ngày 9/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 10/4, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy chuyến công du đến Mỹ Latinh dự kiến diễn ra trong tuần này với lý do muốn giám sát việc Washington ứng phó với tình hình Syria.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ tới Lima (Peru) thay ông Trump để dự Hội nghị thượng đỉnh các nước châu Mỹ lần thứ 10 dự kiến diễn ra vào ngày 13 và 14/4 tới.

Trước đó, ngày 9/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa tiến hành một cuộc tấn công quân sự chống lại chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong vòng 48 giờ tới, đồng thời tuyên bố bất cứ quốc gia nào khác bị phát hiện có trách nhiệm trong vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hoá học ở thị trấn Douma, Đông Ghouta, Syria hôm 7/4 làm hơn 40 người thiệt mạng, sẽ "phải trả giá."

Phía Nga cũng cảnh báo mọi hành động quân sự tại Syria sẽ gây ra hậu quả khôn lường, đồng thời khẳng định những thông tin về vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học tại Syria đều là giả mạo.

[Tổng thống Mỹ phản ứng "mạnh mẽ" với vụ tấn công hóa học tại Syria]

Theo các hãng tin phương Tây, tàu khu trục mang tên lửa Tomahawk USS Porter và USS Donald Cook nhiều khả năng sẽ hiện diện ngoài khơi Syria trong thời gian tới.

Báo Wall Street Journal ngày 10/4 dẫn lời quan chức Lầu Năm Góc giấu tên cho biết "Mỹ đã triển khai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Donald Cook ở phía đông Địa Trung Hải, nơi nó có thể tiến hành các cuộc tiến công nhằm vào lãnh thổ Syria. Chiếc thứ hai là USS Porter có thể tới khu vực này trong vài ngày tới."

Báo New York Times cho rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump có thể ra quyết định không kích Syria sớm nhất vào ngày 10/4 (theo giờ Mỹ).

Trong trường hợp Nhà Trắng phát lệnh tấn công, các tàu USS Donald Cook và USS Porter nhiều khả năng sẽ phóng tên lửa hành trình Tomahawk nhắm vào các cơ sở quân sự quan trọng của Syria.

Hiện Chính phủ Syria đang ráo riết tăng cường các hệ thống phòng không ở thủ đô Damascus./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”