Tổng thống Nga gọi vụ nổ khí gas khiến 12 người chết là thảm kịch lớn

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cam kết sẽ cung cấp những hỗ trợ cần thiết, đồng thời hy vọng rằng chính quyền khu vực đang và sẽ làm "mọi thứ cần thiết trong những trường hợp như vậy."
Tổng thống Nga gọi vụ nổ khí gas khiến 12 người chết là thảm kịch lớn ảnh 1Hiện trường vụ nổ. (Nguồn: AP)

Một nguồn tin từ cơ quan tình trạng khẩn cấp ngày 9/2 cho biết số người thiệt mạng trong vụ nổ khí gas tại tòa nhà chung cư 5 tầng ở thành phố Novosibirsk thuộc vùng Siberia của Liên bang Nga đã tăng lên 12 người.

Cơ quan y tế địa phương cũng đã xác nhận thông tin trên. Theo điều tra ban đầu, cơ quan tình trạng khẩn cấp cho biết vụ nổ xảy ra do rò rỉ khí gas.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi vụ nổ khí gas trên là "thảm kịch lớn," đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và hy vọng những người bị thương chóng bình phục. Ông cũng cam kết sẽ cung cấp những hỗ trợ cần thiết, đồng thời hy vọng rằng chính quyền khu vực đang và sẽ làm "mọi thứ cần thiết trong những trường hợp như vậy."

[Lại nổ khí gas tại chung cư ở Nga làm 5 người thiệt mạng]

Chính quyền thành phố Novosibirsk tuyên bố dành ngày 10/2 để tang những người thiệt mạng trong khu vực.
Vụ nổ khí gas trên xảy ra tại căn hộ nằm ở tầng 3 gần cầu thang khiến 2 cầu thang bị sập, hàng chục căn bộ bị phá hủy. Vụ nổ cũng gây ra đám cháy bao trùm diện tích 300m2. Giới chức địa phương cho biết còn 3 người khác đang bị mất tích.

Hiện Ủy ban điều tra Liên bang Nga, đơn vị chịu trách nhiệm các vụ việc nghiêm trọng, cho biết đã mở cuộc điều tra và tạm giữ 2 người đã tiến hành bảo trì đường ống dẫn khí đốt tại tòa chung cư này vài ngày trước đó.

Đây là vụ nổ khí gas gây thương vong thứ hai trong vòng 3 ngày qua ở Nga. Trước đó ngày 7/2, vụ nổ khí gas tại tòa nhà chung cư 5 tầng ở thành phố Yefremov thuộc tỉnh Tula của Nga cũng đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục