Tổng thống Pháp Sarkozy lần đầu tiên vượt đối thủ

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy lần đầu tiên đã vượt đối thủ cạnh tranh của mình là Francois Hollande với tỷ lệ số phiếu bầu sát nút.
Cuộc chạy đua tranh cử tại cuộc bầu cử tổngthống Pháp đang diễn ra cho đến thời điểm này không có mấy bất ngờ song khôngkém phần quyết liệt.

Kết quả thăm dò mới nhất công bố lúc 8 giờ 28 sáng 13/3(tức 14 giờ 28 giờ Hà Nội) cho thấy Tổng thống Pháp đương nhiệm Nicolas Sarkozylần đầu tiên đã vượt đối thủ cạnh tranh của mình là Francois Hollande với tỷ lệsố phiếu bầu sát nút tại vòng một là 28,5% và 27%.

Nhưng ngược, lại tại vòng 2, F. Hollande sẽ tỏ ra là người chiếm ưu thế vàsẽ vượt xa Nicola Sarkozy với tỷ lệ dự kiến là 54,5% và 45,5 % so với kết quảthăm dò diễn ra tháng 2/2012 vừa qua.

Cũng tại vòng một, Marie Le Pen, Chủ tịch Đảng Mặt trận dân tộc vừa đạtđược 500 điểm là số điểm tối thiểu cần thiết đề trở thành ứng cử viên tại cuộcbầu cử tổng thống lần này.

Bà sẽ tuyên bố ra tranh cử chính thức vào lúc 16 giờ 00 chiều nay tại cuộcgặp gỡ cử tri và vận động tranh cử ở thị trấn Hénin-Beaumont, vùng Nord-Pas-deCalais (phía bắc nước Pháp) là khu vực bầu cử bà sẽ tham gia với hy vọng sẽchiến thắng ở vòng sau.

Như vậy bà đã vượt và về trước nhân vật được coi là thứ ba trong chiếndịch tranh cử là François Bayrou (16%), Chủ tịch Đảng Phong trào dân chủ(Modem), và ứng cử viên của Mặt trận cánh tả Jean-Luc Mélenchon (10%).

Còn lại các nhân vật khác như Eva Joly (Đảng xanh-cánh tả), Dominique deVillepin (Đảng cộng hòa– cánh hữu), hay Nicolas Dupont-Aignan, Corinne Lepage,Nathalie Arthaud, Philippe Poutou và Jacques Cheminade, không phải là những ứngviên "nặng ký," tỷ lệ số phiếu của họ dự kiến chỉ dao độngtừ 1 đến 2,5%.

Đây là kết qua cuộc thăm do dư luận qua điện thoại và qua mạng với 1.638người được hỏi từ 18 tuổi trở lên, (tuổi được tham đi bầu cử theo hiến Pháp củaPháp), trong hai ngày 11 và 12/3 sau cuộc vận động tranh cử của N.Sarkozy ở tỉnhVillepinte, phía bắc Paris.

Theo dự kiến danh sách những ứng cử viên chính thức sẽ được công bố vàongày 16/3. Sau đó sẽ là các cuộc tranh luận tranh cử trực tiếp của các ứng cửviên này sẽ diễn ra cho đến khoảng giữa tháng 4 tới.

Cuộc bầu cử vòng một sẽdiễn ra vào ngày 22/4 và vòng 2 vào ngày 5/6./.

Lê Hà/Paris (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người di cư được giải cứu ngoài khơi đảo Lesbos, Hy Lạp. (Ảnh: THX/TTXVN)

Gia tăng làn sóng di cư sang châu Âu qua Đại Tây Dương

Chỉ trong 10 ngày, lực lượng bảo vệ bờ biển Mauritania đã giải cứu 1.076 người di cư vượt biển từ Tây Phi tới châu Âu, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra thêm các thảm kịch trên Đại Tây Dương.

Thép cuộn tại một nhà máy ở Duisburg, miền Tây Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

EU thiết lập khung pháp lý bảo vệ thị trường thép

Hội đồng Liên minh châu Âu ngày 8/6 chính thức thông qua một quy định mới thiết lập khung pháp lý bảo vệ thị trường thép của khối này trước tình trạng dư thừa toàn cầu, có hiệu lực từ ngày 1/7.

Binh sỹ Nga ở tiền tuyến tại Ukraine. (Ảnh: TASS)

Anh, Pháp, Đức ủng hộ đàm phán trực tiếp Nga-Ukraine

Ngày 7/6, lãnh đạo Anh, Pháp và Đức đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga nhằm đạt được lệnh ngừng bắn.