Tổng thống Saleh sẽ trở lại chính trường Yemen

Tổng thống Yemen Abdullah Saleh sẽ quay trở lại thủ đô Sanaa vào ngày 24/6 tới sau khi điều trị các vết thương tại Arập Xêút.
Ngày 21/6, chính quyền Yemen thông báo Tổng thống nước này Abdullah Saleh sẽquay trở lại thủ đô Sanaa vào ngày 24/6 sau khi điều trị các vết thương tại ArậpXêút.

Cố vấn báo chí tổng thống, Ahmed Al-Sufi, đã xác nhận công tác chuẩn bịđang được tiến hành để đón ông Saleh.

Các nguồn tin trong đảng cầm quyền Yemen cho biết họ có kế hoạch tổ chứcnhững lễ mừng lớn nhân dịp ông Saleh trở lại, với sự tham gia của dự kiến hàngchục nghìn người ủng hộ tổng thống.

Trong khi đó, ông Yasser Al Yamani, một thủ lĩnh trong đảng cầm quyền vàlà phụ tá của tổng thống, nhấn mạnh: "Sự trở về của ông Saleh không gây bất ngờ.Chúng tôi đã liên tiếp thông báo rằng ông Saleh ra nước ngoài điều trị, và giốngnhư bất kỳ vị tổng thống nào khác trên thế giới ông sẽ quay trở lại tổ quốc và tiếptục nghĩa vụ của mình."

Tuy nhiên, thủ lĩnh đối lập Hassan Zaid cho rằng thông tin về sự trở lạinày chỉ là tin đồn.

Ông khẳng định: "Chúng tôi không xem thông tin này là nghiêm túc."

Đây là lần đầu tiên các quan chức Yemen thông báo ngày cụ thể về sự trởlại của ông Saleh, sau khi nhiều người nghi ngờ về khả năng tổng thống quay trởlại chính trường nước này. Các nguồn tin nói rằng các bác sỹ Arập Xêút chịutrách nhiệm giám sát điều trị cho nhà lãnh đạo Yemen đã "bật đèn xanh" cho ôngtrở lại Sanaa.

Trong khi đó, thủ lĩnh bộ tộc đầy quyền lực tại Yemen Sadeq al-Ahmar cùngngày trong một lá thư gửi Quốc vương Arập Xêút Abdullah đã cảnh báo rằng Yemencó thể lâm vào nội chiến nếu Tổng thống Saleh được phép quay về nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.