Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan thăm Vatican và Italy

Chiều 4/2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đến Italy, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vatican và Italy trong hai ngày; sẽ gặp với Giáo hoàng Francis cũng như Thủ tướng Tòa thánh Pietro Parolin.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan thăm Vatican và Italy ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chiều 4/2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đến Italy, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vatican và Italy trong hai ngày.

Dự kiến, Tổng thống Erdogan sẽ có cuộc gặp với Giáo hoàng Francis cũng như Thủ tướng Tòa thánh Pietro Parolin.

Hai bên sẽ thảo luận về mối quan hệ song phương, những diễn biến mới nhất về Jerusalem, các vấn đề khu vực, thảm kịch nhân đạo ở Syria cũng như cuộc chiến chống khủng bố, tình trạng bài ngoại và bài đạo Hồi.

Cũng giống như nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Giáo hoàng Francis là một trong những nhà lãnh đạo quốc tế hàng đầu có quan điểm chỉ trích quyết định của Mỹ hồi tháng 12/2017 công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Chuyến thăm này của ông Erdogan là chuyến công du đầu tiên của một Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đến Vatican trong vòng 59 năm qua.

Sau chuyến thăm Vatican, ông Erdogan sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Italy Sergio Mattarella và Thủ tướng Paolo Gentiloni.

[Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tái khẳng định quan điểm về việc gia nhập EU]

Các nhà lãnh đạo này sẽ thảo luận khả năng hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, từ chính trị cho đến kinh tế và hợp tác quốc phòng.

Cuộc gặp dự kiến cũng sẽ tập trung vào những diễn biến mới nhất ở Syria, Iraq và Liban, vấn đề Jerusalem, quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Liên minh châu Âu (EU), hợp tác chống khủng bố và di cư bất hợp pháp.

Phát biểu trước chuyến thăm về quan hệ song phương Thổ Nhĩ Kỳ và Italy, Tổng thống Erdogan cho rằng quan hệ song phương giữa hai nước đang rất tốt đẹp.

Với Thổ Nhĩ Kỳ, Italy là quốc gia thân thiện và chia sẻ tầm nhìn chung về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực.

Năm 2017, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt 20 tỷ USD, nhưng tiềm năng giữa hai nước còn rất lớn. Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn đưa kim ngạch thương mại với Italy lên 30 tỷ USD vào năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.