Tổng thống Ukraine sẵn sàng đối thoại với Nga về khủng hoảng ở Donbass

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Ukraine sẵn sàng giải quyết cuộc xung đột ở Donbas không chỉ trong khuôn khổ Normandy mà còn trong định dạng song song khác với sự tham gia của Mỹ.
Tổng thống Ukraine sẵn sàng đối thoại với Nga về khủng hoảng ở Donbass ảnh 1Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 26/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng đối thoại với Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Donbass, miền Đông Ukraine.

Hãng thông tấn quốc gia Ukraine Ukrinform dẫn lời ông Zelensky phát biểu tại một cuộc họp báo nêu rõ: "Chúng tôi sẵn sàng đối thoại. Nếu (phía Nga) không muốn gặp trực tiếp thì hãy tiến hành điện đàm."

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Ukraine sẵn sàng giải quyết cuộc xung đột ở Donbas không chỉ trong khuôn khổ Normandy (gồm Ukraine, Nga, Đức và Pháp) mà còn trong định dạng song song khác với sự tham gia của Mỹ. Kiev có thiện chí tìm ra giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng này.

Trong một tuyên bố có liên quan, Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng ngày cũng cho biết ông “có khả năng sẽ hội đàm với các nhà lãnh đạo của Nga và Ukraine” nhằm xoa dịu căng thẳng đang gia tăng liên quan tới biên giới giữa Nga và Ukraine.

Phát biểu tại Nantucket nơi ông đang trải qua kỳ nghỉ lễ Tạ ơn khi được hỏi về khả năng hội đàm với hai người đồng cấp Nga và Ukraine, Tổng thống Biden nói: “(Điều đó) rất có thể diễn ra."

Trong khi đó, Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan đã có cuộc điện đàm với Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak.

Hai bên đã thảo luận về những quan ngại chung liên quan đến căng thẳng tại tình hình biên giới giữa Nga và Ukraine, đồng thời nhất trí các bên cần theo đuổi nỗ lực ngoại giao nhằm giảm leo thang căng thẳng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục