Tổng thư ký LHQ cảnh báo việc Israel sử dụng AI để xác định các mục tiêu ở Gaza

Tổng thư ký Guterres bày tỏ vô cùng lo lắng trước báo cáo cho rằng chiến dịch ném bom của quân đội Israel sử dụng AI như một công cụ để xác định mục tiêudẫn đến thương vong của người dân ở mức cao.

Cảnh đổ nát sau không kích của Israel xuống trại tị nạn Maghazi ở Dải Gaza, ngày 4/4/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh đổ nát sau không kích của Israel xuống trại tị nạn Maghazi ở Dải Gaza, ngày 4/4/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 5/4, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các báo cáo cho rằng Israel đang sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xác định các mục tiêu tấn công ở Gaza.

Tổng thư ký Guterres chia sẻ ông vô cùng lo lắng trước các báo cáo cho rằng chiến dịch ném bom của quân đội Israel sử dụng trí tuệ nhân tạo như một công cụ để xác định mục tiêu, đặc biệt là ở các khu dân cư đông dân, dẫn đến thương vong của người dân ở mức cao.

Ông cũng phản đối việc "sử dụng các thuật toán lạnh lùng" để "quyết định việc sinh tử" của các gia đình ở Gaza.

Trước đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby xác nhận Mỹ cũng đang xem xét tin tức Israel sử dụng trí thông minh nhân tạo để xác định mục tiêu ném bom ở Gaza.

Ông Kirby cho hay Mỹ vẫn chưa thể xác thực được nội dung bản tin đăng trên trang +972 Magazine and Local Callon hôm 3/4.

Bản tin này đã dẫn nguồn từ các quan chức tình báo Israel để tiết lộ chương trình AI có tên "Lavender."

Theo các nguồn tin, chương trình Lavender được đơn vị tình báo 8200 của Israel phát triển và đưa vào sử dụng, với năng lực xác định mục tiêu, xử lý nhanh chóng dữ liệu để chọn ra mục tiêu cho quân đội Israel ném bom.

Quân đội Israel không phủ nhận sự tồn tại của hệ thống Lavender, đồng thời mô tả đây "chỉ là công cụ dành cho các nhà phân tích trong quy trình xác định mục tiêu."

Cơ quan Y tế ở Gaza cho biết 33.000 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài 6 tháng.

Số liệu của Liên hợp quốc cho thấy chỉ trong tháng đầu tiên của cuộc chiến, 1.340 gia đình đã chịu nhiều tổn thất, trong đó 312 gia đình mất hơn 10 thành viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.