Topenland Bình Định thắng tưng bừng, Viettel vươn lên vị trí thứ tư

Tại vòng 14 V-League 2022, Topenland Bình Định có chiến thắng tưng bừng với 4 bàn thắng trước Becamex Bình Dương trong khi Viettel thắng Đông Á Thanh Hóa với tỷ số 3-1.
Topenland Bình Định thắng tưng bừng, Viettel vươn lên vị trí thứ tư ảnh 1Topenland Bình Định có chiến thắng tưng bừng với 4 bàn thắng trước Becamex Bình Dương. (Nguồn: Topenland Bình Định FC)

Tối 28/8, những trận đấu muộn cuối cùng của vòng 14 Giải Bóng đá vô địch quốc gia - Night Wolf 2022 (V-League 2022) đã diễn ra trên sân vận động Quy Nhơn (Bình Định) và Hàng Đẫy (Hà Nội).

Trên sân Quy Nhơn, Topenland Bình Định có chiến thắng tưng bừng với 4 bàn thắng trước Becamex Bình Dương nhờ công của Xuân Nam, Jermie Lynch và Lý Công Hoàng Anh.

Dù đội khách có được bàn thắng trên chấm phạt đền ở phút 90+2, nhưng điều đó cũng không giúp Becamex Bình Dương đem về điểm số nào.

Với kết quả này, Topenland Bình Định vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, Becamex Bình Dương ở vị trí thứ 9 với 15 điểm.

Trên sân Hàng Đẫy, bàn thắng đến từ rất sớm cho cả hai đội. Phút thứ 7, đội khách Đông Á Thanh Hóa có được bàn thắng sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm và cuối cùng, Gustavo Santos Costa đã dứt điểm cận thành thành công.

Nhưng chỉ vài phút sau, thế quân binh được lập lại, thủ môn của đội bóng xứ Thanh phạm lỗi với Geovante và trọng tài chỉ tay vào chấm 11m. Pedro Paulo được trao cơ hội giải tỏa cơn khát bàn thắng và anh đã thành công.

Thế trận được cho là khá cân bằng khi cả hai bên luôn tạo ra những tình huống ăn miếng trả miếng, tuy nhiên, khi bước sang hiệp 2, Viettel đã đem về cho mình thêm 2 bàn thắng nhờ công Jakhongir Abdumuminov và Hoàng Minh.

Kết quả chung cuộc 3-1 được ấn định mặc dù trong những phút thi đấu còn lại, Đông Á Thanh Hóa đã rất nỗ lực nhưng cũng không thể đem về thêm bàn thắng nào.

Với kết quả này, Viettel vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 22 điểm, Đông Á Thanh Hóa tạm thời đứng thứ 8 với 15 điểm.

Trước đó, cũng tại vòng 14, Hà Nội FC đã bị Sông Lam Nghệ An cầm hòa với tỷ số 1-1 trên sân Vinh. Đội chủ nhà tỏ rõ quyết tâm giành 3 điểm để bám đuổi chính Hà Nội FC trên bảng xếp hạng. Thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng chọn đúng thời điểm để vượt lên.

Ngay phút thứ 6, người yêu bóng đá xứ Nghệ đã có dịp ăn mừng khi Đình Hoàng mở tỉ số. Có bàn thắng sớm, ý đồ chơi phòng ngự-phản công của Sông Lam Nghệ An càng gặp thuận lợi hơn.

Phần lớn thời gian thi đấu còn lại, Hà Nội FC là đội chủ động kiểm soát bóng, có cơ hội nhiều hơn nhưng lại không dễ dàng khoan thủng được hàng phòng ngự của đội chủ nhà.

Chỉ sau khi có điều chỉnh ở hiệp 2, sức tấn công của đội khách mới đủ mạnh để đưa bóng tìm đường vào khung thành đối phương.

Phút 68, Lucas Vinicius ghi bàn kỹ thuật, cân bằng tỉ số 1-1. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Với tỷ số này, mỗi đội đem về cho mình 1 điểm, Hà Nội FC vẫn đứng ở vị trí nhất bảng với 30 điểm, Sông Lam Nghệ An giành được 21 điểm và tụt xuống vị trí thứ 5.

[V-League 2022: Nam Định giành chiến thắng trong ngày tân HLV ra mắt]

Trên sân Thiên Trường, tân huấn luyện viên của Nam Định Vũ Hồng Việt cũng có màn ra mắt “như mơ” khi giúp đội chủ nhà lội ngược dòng thắng SHB Đà Nẵng với tỷ số 2-1.

Chiến thắng này không chỉ giúp đội bóng thành Nam cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng mà nó còn mang tới sự hưng phấn và tự tin cho các cầu thủ sau chuỗi trận không tốt vừa qua.

Bàn thua ở phút 23 không làm giảm sút ý chí của các cầu thủ thành Nam và họ tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công trong hiệp 2. Phút 55, sau cú dứt điểm không thành của Mansaray, bóng bật ra và Văn Hiếu đã thực hiện cú vẩy má ngoài từ cự ly gần, gỡ hòa 1-1 cho Nam Ðịnh. Hưng phấn sau bàn thắng, các cầu thủ thành Nam tràn lên tấn công, tạo áp lực mạnh mẽ lên phần sân đối phương.

Ðến phút 69, trong một pha phối hợp tốc độ, Xuân Quyết dứt điểm căng nâng tỷ số lên 2-1. Khoảng thời gian còn lại của hiệp 2, đội chủ nhà chơi nghiêng về phòng thủ, kèm chặt các chân sút của SHB Ðà Nẵng và buộc đối thủ phải chấp nhận thất bại.

Sau 14 vòng đấu, Nam Định có được 13 điểm, đứng thứ 11; SHB Đà Nẵng xếp vị trí thứ 7 với 16 điểm.

Vòng 14 cũng chứng kiến Hải Phòng có chiến thắng 4-3 trước Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Lạch Tray; Sài gòn FC có được 3 điểm với tỷ số 3-2 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân Thống Nhất.

Sau 14 vòng đấu, Hải Phòng tạm thời xếp thứ 2 với 23 điểm; Hoàng Anh Gia Lai có được 19 điểm và đứng thứ 6; Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn FC lần lượt xếp thứ 10, 12 và 13 trên Bảng xếp hạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục