Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan đến khủng hoảng Ukraine kiềm chế

Đại sứ Trung Quốc tại LHQ kêu gọi các bên liên quan đến khủng hoảng Ukraine tiếp tục đối thoại và tham vấn, tìm kiếm giải pháp “phù hợp” cho những quan ngại của nhau thông qua biện pháp hòa bình.
Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan đến khủng hoảng Ukraine kiềm chế ảnh 1Ông Trương Quân - Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc. (Nguồn: AP)

Ngày 23/2, Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc, ông Trương Quân, đã kêu gọi tất cả các bên liên quan đến cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Ukraine kiềm chế, khẳng định hoan nghênh tất cả những nỗ lực nhằm thúc đẩy một giải pháp ngoại giao.

Phát biểu tại phiên họp toàn thể Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76 về Ukraine, Đại sứ Trung Quốc nói: “Trong bối cảnh hiện nay, tất cả các bên cần kiềm chế và tránh bất kỳ hành động nào có thể làm gia tăng căng thẳng."

Nhà ngoại giao này khẳng định Trung Quốc theo dõi sát tình hình đang diễn ra tại Ukraine và “lập trường của Bắc Kinh về bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước là nhất quán. Mục đích và những nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc phải được cùng tôn trọng."

Đại sứ Vương Quân kêu gọi các bên tiếp tục tham gia đối thoại và tham vấn, tìm kiếm giải pháp “phù hợp” cho những quan ngại của nhau thông qua biện pháp hòa bình, trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, khẳng định Trung Quốc hoan nghênh và khuyến khích tất cả những nỗ lực nhằm thúc đẩy một giải pháp ngoại giao.

[Hội đồng an ninh Ukraine thông qua kế hoạch ban bố tình trạng khẩn cấp]

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết ông đã yêu cầu một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan đến lời kêu gọi mới nhất của lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine yêu cầu Nga trợ giúp quân sự.

Trên tài khoản Twitter, Ngoại trưởng Kuleba cho rằng việc các lực lượng tại Donetsk và Luhansk đề nghị Nga cung cấp viện trợ quân sự là “bước leo thang tiếp theo về tình hình an ninh."

Liên quan vấn đề này, cùng ngày 23/2. Điện Kremlin thông báo những người đứng đầu Cộng hòa nhân dân Donesk tự xưng (DPR) và Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng (LPR) tại miền Đông Ukraine đã đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin hỗ trợ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục