Trung Quốc kêu gọi các quốc gia không "nhượng bộ" Mỹ về thương mại

Trung Quốc tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả đối với những quốc gia “nhượng bộ” Mỹ trong cuộc chiến thuế quan, trong bối cảnh các quốc gia đang gấp rút tìm kiếm các điều khoản có lợi từ Nhà Trắng.

Hàng hóa được xếp tại Liên Vân Cảng, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hàng hóa được xếp tại Liên Vân Cảng, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trung Quốc ngày 21/4 đã lên tiếng chỉ trích các quốc gia khác ký kết thỏa thuận thương mại với Mỹ gây bất lợi cho Trung Quốc.

Nước này tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả đối với những quốc gia “nhượng bộ” Mỹ trong cuộc chiến thuế quan, trong bối cảnh các quốc gia đang gấp rút tìm kiếm các điều khoản có lợi từ Nhà Trắng.

Trong khi phần còn lại của thế giới phải chịu mức thuế chung 10%, Trung Quốc phải đối mặt với mức thuế 145%, thậm chí 245% đối với một số mặt hàng. Trung Quốc đã đáp trả bằng cách áp thuế 125% đối với hàng hóa Mỹ.

Song song với cuộc chiến thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc, một số quốc gia hiện đang tham gia đàm phán với Mỹ để giảm thuế. Hàn Quốc cho biết, các bộ trưởng tài chính và thương mại của nước này - một quốc gia xuất khẩu lớn sang Mỹ - sẽ tổ chức các cuộc đàm phán thương mại cấp cao tại Washington trong tuần này.

Các tập đoàn lớn của Hàn Quốc như Samsung Electronics và nhà sản xuất ôtô Hyundai sẽ chịu tổn thất nặng nề nếu Nhà Trắng tiếp tục áp dụng các mức thuế đã đe dọa.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba mới đây cho biết các cuộc đàm phán giữa Nhật Bản và Mỹ có thể là "hình mẫu cho thế giới," sau khi đặc phái viên thuế quan của Tokyo, ông Ryosei Akazawa, đến Washington và gặp Tổng thống Donald Trump vào tuần trước.

Ngoài ra, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dự kiến sẽ đến Ấn Độ vào ngày 21/4 trong chuyến thăm chính thức kéo dài bốn ngày, trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực hoàn thiện một thỏa thuận thương mại.

Tuy nhiên, Trung Quốc ngày 21/4 cảnh báo các quốc gia không nên tìm kiếm bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ nếu thỏa thuận đó gây phương hại đến lợi ích của Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố: "Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ bên nào đạt được thỏa thuận mà gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc. Nếu điều này xảy ra, Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận và sẽ kiên quyết thực hiện các biện pháp đối ứng."

Tuần trước, ông Trump cho biết Mỹ đang đàm phán với Trung Quốc về thuế quan, và ông tự tin rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể đạt được thỏa thuận để chấm dứt cuộc chiến thương mại.

Về phía mình, Trung Quốc đã tuyên bố sẽ "sẵn sàng chiến đấu" trong cuộc chiến thương mại và chưa xác nhận các cuộc đàm phán cụ thể với Mỹ, mặc dù nước này đã kêu gọi đối thoại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đồng USD. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đồng USD tăng giá ngày thứ năm liên tiếp

Đà đi lên của đồng bạc xanh được hỗ trợ vững chắc bởi sự leo thang của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ; lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã chạm mức 4,599%-mức cao nhất trong hơn một năm.

Khu Đầu tư Tài chính Đặc biệt Tamchy Kyrgyzstan (Tamchy SFIT). (Ảnh: Tamchy SFIT)

Kyrgyzstan: Khu Đầu tư Tài chính đặc biệt Tamchy SFIT hướng tới các thị trường lớn nhất trong khu vực

Hội đồng Quản lý của Khu Đầu tư Tài chính Đặc biệt Tamchy Kyrgyzstan (Tamchy SFIT) đã bổ nhiệm ban lãnh đạo cấp cao. Theo đó, ông Aiaz Baetov, vẫn giữ chức Bộ trưởng Tư pháp Kyrgyzstan, được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Tamchy SFIT. Ông Ali Ijaz Ahmad và ông Bakyt Sydykov (vẫn giữ chức Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại Kyrgyzstan) được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch.

Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cần cơ chế “phong tỏa dòng tiền” nhanh để chặn lừa đảo tài chính số

Nhiều trường hợp người dân phát hiện bị lừa và báo ngân hàng ngay sau khi chuyển tiền nhưng dòng tiền đã bị tẩu tán qua nhiều tài khoản trung gian chỉ trong thời gian rất ngắn.
Các chuyên gia cho rằng nếu có cơ chế phối hợp nhanh hơn giữa ngân hàng, nền tảng số, cơ quan công an và đơn vị trung gian thanh toán thì hoàn toàn có thể phong tỏa dòng tiền lừa đảo trước khi tiền bị rút hoặc chuyển ra nước ngoài.

Các đại biểu tham dự diễn đàn “Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. (Ảnh:PV/Vietnam+)

Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI

Diễn đàn “Digital Trust in Finance 2026” cảnh báo lừa đảo công nghệ gia tăng mạnh thời AI. Việt Nam thiệt hại khoả.ng 8.000 tỷ đồng vì lừa đảo trực tuyến năm 2025 do vậy cần thiết xây dựng niềm tin số