Trung Quốc kêu gọi giải quyết hòa bình cuộc xung đột Ukraine

Đề cập tình hình ở Ukraine, ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực mang tính xây dựng để tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng này.
Trung Quốc kêu gọi giải quyết hòa bình cuộc xung đột Ukraine ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại Khóa họp 77 Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ ngày 24/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 24/9, phát biểu tại Khóa họp 77 của Đại hội đồng Liên hợp quốc đang diễn ra tại New York (Mỹ), Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho rằng thế giới đã bước vào một giai đoạn mới đầy thách thức, bất ổn và những thay đổi chưa từng thấy trong một thế kỷ qua, song đây cũng là một kỷ nguyên đầy hy vọng, trong đó, hòa bình và phát triển vẫn là xu hướng chủ đạo.

Nhà ngoại giao Trung Quốc kêu gọi các nước tôn trọng hòa bình, phản đối chiến tranh và bất ổn, giải quyết mâu thuẫn bằng các con đường đối thoại và tham vấn hòa bình; theo đuổi mục tiêu phát triển và xóa bỏ đói nghèo.

Đề cập tình hình ở Ukraine, ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực mang tính xây dựng để tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng này.

[Trung Quốc kêu gọi các bên không từ bỏ đối thoại về xung đột Ukraine]

Ông nêu rõ "giải pháp cơ bản là tháo gỡ những lo ngại an ninh chính đáng của tất cả các bên và xây dựng một cấu trúc an ninh cân bằng, hiệu quả và bền vững." Theo đó, ông Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc "kêu gọi tất cả các bên liên quan không để khủng hoảng lan rộng, bảo vệ các quyền chính đáng và lợi ích của các nước đang phát triển."

Ngoài ra, trong bài phát biểu, ông Vương Nghị cũng đề cập vấn đề Đài Loan, nêu rõ Đài Loan là một vùng lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc "Một nước Trung Quốc."

Ông cho biết Bắc Kinh sẽ tiếp tục nỗ lực để "tái thống nhất một cách hòa bình" với Đài Loan, khẳng định "chỉ khi Trung Quốc tái thống nhất hoàn toàn thì mới có thể có hòa bình bền vững giữa hai bờ Eo biển Đài Loan"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.