Truyền thông Đức "tâm phục khẩu phục" về chiến thắng của đội tuyển Anh

“Hỡi các chàng trai Anh, các bạn đã có được chiến thắng xứng đáng trước chúng tôi ở sân vận động Wembley và chấm dứt kỷ nguyên tuyệt vời của huấn luyện viên Joachim Loew” - tờ Express đăng tải.
Truyền thông Đức "tâm phục khẩu phục" về chiến thắng của đội tuyển Anh ảnh 1Tiền đạo Harry Kane (áo trắng, số 9) ăn mừng sau khi ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt 2-0 cho Anh trong trận gặp Đức ở vòng 16 đội, EURO 2020 trên sân vận động Wembley ở London ngày 29/6/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Truyền thông Đức đã thừa nhận màn trình diễn “đầy quyết tâm” của các cầu thủ Anh trong vòng 1/8 của EURO 2020 trước đội bóng của huấn luyện viên Joachim Loew.

“Hỡi các chàng trai Anh, các bạn đã có được chiến thắng xứng đáng trước chúng tôi ở sân vận động Wembley và chấm dứt kỷ nguyên tuyệt vời của huấn luyện viên Joachim Loew” - đây là nội dung được đăng trên trang bìa của tờ Express.

Trong khi đó, tờ Die Welt đăng hình pha dứt điểm của tiền đạo Harry Kane trước thủ môn Manuel Neuer với dòng chữ “Hạ gục ở Wembley.” Báo này cũng bình luận: “Đội tuyển Anh có quyết tâm cần thiết để giành chiến thắng. Chúc may mắn trong hành trình ở EURO 2020.”

[Đánh bại Đức, đội tuyển Anh giành vé vào tứ kết EURO 2020]

Nhật báo Suddeutsche Zeitung lại chọn hình ảnh Thomas Muller động viên người đồng đội trẻ Joshua Kimmich sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu.

Còn báo Hamburger Morgenpost tập trung vào sự nghiệp của huấn luyện viên Loew và di sản ông để lại cho đội tuyển quốc gia. Báo này viết: “Sự tôn trọng to lớn. Kỷ nguyên của ông Loew đã kết thúc với trận thua 0-2 trước Anh. Nhà vô địch thế giới từ Baden đã có thành công tuyệt vời và luôn là một người đàn ông công bằng.”

Trong khi đó, trang tiếng Anh của tờ DW có bài bình luận dài về trận thua của đội tuyển Đức, trong đó đề cập tới tình huống bỏ lỡ đầy đáng tiếc của Thomas Muller. Báo này cũng dẫn lại lời của ông Loew trong cuộc họp báo sau trận về sự kỳ vọng của ông cho tình huống này, vốn có thể thay đổi cục diện cả trận đấu.

Có thể thấy, bên cạnh việc thừa nhận chiến thắng xứng đáng của đội tuyển Anh, báo chí Đức cũng dành không ít lời tri ân tới chiến lược gia Joachim Loew - người từng đưa Die Mannschaft lên ngôi Vô địch Thế giới năm 2014.

Không những vậy, di sản mà ông để lại cho bóng đá Đức chính là việc “cách mạng hóa” đội tuyển, các cầu thủ trẻ liên tục được trao cơ hội, bóng đá Đức có nhiều ngôi sao trứ danh.

Giờ đây, huấn luyện viên Hansi Flick sẽ lên nắm quyền tại đội tuyển Đức nhưng chắc chắn rằng, bộ khung mà huấn luyện viên Loew xây dựng cho đội tuyển này trong những năm qua vẫn sẽ được giữ nguyên và có chăng chỉ chỉnh sửa thêm chút ít./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục