TTK LHQ phủ nhận giá trị pháp lý khu định cư của Israel ở Bờ Tây

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khẳng định các hoạt động định cư của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng là "không có giá trị pháp lý" và vi phạm luật pháp quốc tế.
TTK LHQ phủ nhận giá trị pháp lý khu định cư của Israel ở Bờ Tây ảnh 1Khu định cư Givat Zeev của Israel đang được xây dựng gần thành phố Ramallah, Bờ Tây. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 27/11, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khẳng định các hoạt động định cư của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng là "không có giá trị pháp lý" và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Trong thông điệp nhân Ngày Quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine, Tổng thư ký Guterres cho rằng việc Israel tăng cường các hoạt động định cư bất hợp pháp, phá dỡ nhà của người Palestine và gây khó khăn cho người dân ở Gaza là những hành động "đe dọa triển vọng thành lập một nhà nước Palestine dựa trên các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc."

 Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi Israel và Palestine cũng như các bên liên quan thực thi các bước nhằm khôi phục niềm tin vào giải pháp hai nhà nước. Ông nhấn mạnh chỉ có đàm phán mang tính xây dựng giữa các bên, với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế và tuân thủ các nghị quyết của Liên hợp quốc, mới mang lại một giải pháp "chính đáng và lâu dài."

[Palestine tiếp tục phản đối Mỹ công nhận các khu định cư của Israel]

Cũng theo Tổng thư ký Liên hợp quốc, giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine vẫn là một trong những thách thức khó khăn nhất đối với cộng đồng quốc tế. Ông bày tỏ lấy làm tiếc khi tình hình không diễn biến tích cực và tiếp tục xấu đi trong năm qua.

Thông điệp trên được Chánh văn phòng Tổng thư ký Liên hợp quốc Maria Luiza Ribeiro Viotti đọc trong cuộc họp do Ủy ban Liên hợp quốc về thực thi các quyền của người Palestine tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine (29/11). Các hoạt động kỷ niệm ngày này được tổ chức tại trụ sở của Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, cũng như tại các văn phòng của Liên hợp quốc tại Geneva của Thụy Sĩ, Nairobi của Kenya và Vienna của Áo, cùng nhiều thành phố khác trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục