Tuyển nữ Việt Nam sớm giành vé vào bán kết AFF Cup 2022

Trước trận quyết đấu mang tính quyết định ngôi đầu bảng B, hai đội tuyển Việt Nam và Myanmar đã cùng sớm giành được tấm vé vào bán kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022.
Tuyển nữ Việt Nam sớm giành vé vào bán kết AFF Cup 2022 ảnh 1Tuyển nữ Việt Nam sớm giành vé bán kết. (Nguồn: VFF)

Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 (AFF Cup 2022) khi có chiến thắng đậm 6-0 trước tuyển Timor Leste.

Huỳnh Như (cú đúp), Vạn Sự (cú đúp), Tuyết Dung và Thùy Trang đã thay nhau lập công để mang chiến thắng về cho tuyển nữ Việt Nam.

Chiến thắng này giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành được 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận - ghi được 14 bàn và chưa để thủng lưới.

Kết quả này giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung sớm giành vé vào bán kết để tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương.

Cùng với tuyển nữ Việt Nam, đội tuyển nữ Myanmar cũng có được 9 điểm (hiệu số +12) và sớm giành quyền đi tiếp sau chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Lào.

[Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tạo mưa bàn thắng trong trận gặp Lào]

Ở lượt trận cuối cùng, đội tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Myanmar sẽ quyết đấu để tranh ngôi đầu bảng B.

Tuyển nữ Việt Nam sớm giành vé vào bán kết AFF Cup 2022 ảnh 2Tuyển Việt Nam sẽ quyết đấu Myanmar ở lượt cuối để tranh ngôi đầu. (Nguồn: VFF)

Còn ở bảng A, đội chủ nhà Philippines thể hiện phong độ ấn tượng khi giành 4 chiến thắng liên tiếp để giành tấm vé đi tiếp sớm 1 lượt trận.

Tấm vé còn lại của bảng A sẽ là cuộc cạnh tranh giữa tuyển nữ Thái Lan và tuyển nữ U23 Australia.

Tại lượt cuối bảng A, Thái Lan sẽ phải chạm trán đội chủ nhà Philippines trong khi U23 Australia chỉ phải gặp Malaysia.

Thái Lan hiện đang xếp thứ 2 có lợi thế hơn khi nắm trong tay 10 điểm (+11), còn U23 Australia mới có được 7 điểm (+6).

Với cục diện hiện tại, U23 nữ Australia chỉ có thể giành vé vào bán kết nếu giành chiến thắng đậm Malaysia, đồng thời hy vọng Thái Lan để thua đậm trước Philippines./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục