Tuyển Nữ Việt Nam vào bán kết SEA Games 32 với tư cách nhất bảng

Mặc dù để thua 1-2 trước Philippines, Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam vẫn giành quyền vào bán kết môn Bóng đá nữ SEA Games 32 với tư cách nhất bảng A, trong khi Myanmar đoạt tấm vé còn lại.
Tuyển Nữ Việt Nam vào bán kết SEA Games 32 với tư cách nhất bảng ảnh 1Tuyển nữ Việt Nam để thua nhưng vẫn giành quyền đi tiếp. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam đã không thể nối dài mạch thắng khi để thua 1-2 trước Philippines ở lượt cuối bảng A môn Bóng đá Nữ SEA Games 32

Tuy nhiên, thất bại này không thể ngăn thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung ghi tên mình vào bán kết để tiếp tục hành trình bảo vệ huy chương Vàng.

Thậm chí, với việc Myanmar chỉ thắng Malaysia 5-1, Đội tuyển Việt Nam vẫn giành quyền đi tiếp ở vị trí đầu bảng A.

Sau ba lượt trận, cả ba đội cùng có được 6 điểm nhưng Việt Nam (hiệu số +4) và Myanmar (+3) đã giành quyền đi tiếp còn Philippines (+1) đã phải cùng Malaysia dừng cuộc chơi.

[Kịch bản đưa Đội tuyển Nữ Việt Nam vào bán kết SEA Games 32]

Với tư cách nhất bảng, Đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ đối đầu đội nhì bảng B (nhiều khả năng sẽ là Đội chủ nhà Campuchia).

Ở trận đấu tâm điểm lượt cuối bảng A, Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc với tinh thần quyết tâm nhưng đã gặp nhiều khó khăn trước một Philippines chơi chắc chắn.

Không những vậy, Việt Nam còn chịu bất lợi khi nhận bàn thua sau tình huống đá phạt 11m thành công của Sarina Bolden ở phút 13.

Bị dẫn trước, Đội tuyển Nữ Việt Nam thi đấu nỗ lực hơn để tìm kiếm bàn nhưng phải chờ đến những phút cuối hiệp một mới có được điều đó khi Bích Thùy băng vào để đệm bóng chính xác gỡ hòa 1-1.

Tuyển Nữ Việt Nam vào bán kết SEA Games 32 với tư cách nhất bảng ảnh 2Bích Thùy ăn mừng sau khi ghi bàn cho Đội tuyển Nữ Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Sang hiệp hai, Philippines nỗ lực tấn công để tìm kiếm bàn thắng thêm bàn thắng và mở ra hy vọng giành vé đi tiếp nhưng chỉ có thêm 1 bàn thắng vào lưới Việt Nam.

Phút 83, từ tình huống đá phạt, Hali Long có cơ hội để bật cao đánh đầu ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Philippines.

Kết quả này giúp Philippines cùng có 6 điểm như Việt Nam và Myanmar nhưng vẫn phải dừng bước do hiệu số bàn thắng bại kém hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục