Tuyển thủ Bỉ thừa nhận không phải ứng cử viên vô địch được yêu thích

Jan Vertonghen và Dries Mertens - hai trong số những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của đội tuyển Bỉ, đều đánh giá Pháp và Anh là những ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch năm nay.
Tuyển thủ Bỉ thừa nhận không phải ứng cử viên vô địch được yêu thích ảnh 1Jan Vertonghen. (Nguồn: Reuters)

Jan Vertonghen và Dries Mertens - hai trong số những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của đội tuyển Bỉ, thừa nhận rằng đội bóng của họ không phải là ứng cử viên được yêu thích nhất cho ngôi vô địch EURO 2020.

Vertonghen đang giữ kỷ lục là cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia (127 lần), trong khi Mertens đã có 98 lần ra sân cho "Quỷ đỏ." Cả hai cầu thủ này đều đánh giá Pháp và Anh là những ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch năm nay.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 10/6, trung vệ 34 tuổi Vertonghen cho biết: “Tôi không cho rằng chúng tôi là những ứng cử viên lớn được yêu thích, nhưng chúng tôi không còn ở xa vị trí ấy nữa. Với tôi, những đội tuyển tiềm năng nhất là Pháp và Anh. Mặc dù vậy, chúng tôi có thể đánh bại bất kỳ đội tuyển nào. Chúng tôi đã đánh bại đội Anh một vài lần trong những năm gần đây và chúng tôi có thể làm điều tương tự với Pháp. Tôi không nghĩ rằng có đội tuyển nào muốn đối đầu với chúng tôi. Vị trí số một trong bảng xếp hạng thế giới cho thấy chúng tôi đang ở đỉnh cao, dù chúng tôi không phải là đội bóng được yêu thích nhất."

[EURO 2020: Cuộc đua giữa những ứng cử viên vô địch]

Trong khi đó, Mertens cho biết anh "coi nhà vô địch thế giới Pháp là đội bóng yêu thích hàng đầu", trong khi xếp đội tuyển Bỉ ở dưới Pháp nhưng ngang bằng Anh và Italy.

Mertens cũng không đồng tình với nhận định rằng đội tuyển Bỉ tham dự EURO năm nay mạnh hơn so với World Cup 2018, giải đấu mà họ đứng thứ Ba.

Anh chia sẻ: "Tôi không thể nói trước được rằng chúng tôi có thể có kết quả tốt hơn năm 2018 hay không vì chúng tôi không có Marouane (Fellaini), Moussa (Dembele) và (Vincent) Kompany trong đội hình."

Tuy nhiên, cầu thủ này cũng khẳng định nỗi thất vọng vì không thể giành chức vô địch World Cup ở Nga đã khiến đội bóng khao khát thành công và quyết tâm chinh phục ngôi vương tại EURO 2020.

Bỉ sẽ bắt đầu chiến dịch tại bảng B của họ ở St Petersburg (Nga) vào ngày 12/6 khi chạm trán đội bóng chủ nhà. Các đối thủ tiếp theo của "Quỷ đỏ" ở vòng bảng sẽ là Đan Mạch và Phần Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục