Tuyển Việt Nam được đá vòng loại thứ ba World Cup 2022 tại Hà Nội

Năm trận đấu sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ được tổ chức tại Hà Nội sau khi được Chính phủ cho phép, nên không phải diễn ra tại sân trung lập.
(Ảnh: PV/Vietnam+)
(Ảnh: PV/Vietnam+)

Chiều nay (14/7), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã họp với lãnh đạo thành phố Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về vấn đề tổ chức các trận đấu sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. 

Sau cuộc họp, Tổng thư ký VFF, ông Lê Hoài Anh cho biết các trận đấu của đội tuyển Việt Nam được tạo điều kiện diễn ra ngay tại Hà Nội (sân Mỹ Đình) thay vì phải đá sân trung lập. 

Ông Lê Hoài Anh cho biết: "Dưới sự chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ chính thức được diễn ra tại Hà Nội. Trước đó, VFF đã báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau đó, Bộ đã có văn bản xin ý kiến các bộ, ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về công tác tổ chức." 

Theo ông Lê Hoài Anh, trong công tác phòng, chống dịch bệnh, chúng ta áp dụng cơ chế "bong bóng" - cơ chế di chuyển khép kín giữa sân bay, khách sạn, địa điểm tập luyện và thi đấu... cho đội tuyển nước ngoài cũng như lực lượng trọng tài, lực lượng giám sát và các đối tác thương mại vào Việt Nam để thi đấu cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam từ nước ngoài trở về. 

Điều này sẽ đảm bảo các thành viên không tiếp xúc với bên ngoài và thực hiện tốt nhất công tác phòng, chống dịch. Công tác này không chỉ mang lại không khí bóng đá sôi động cho khán giả hâm mộ bóng đá Việt Nam mà còn đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch.

Theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng tham gia tổ chức, phục vụ vòng loại thứ ba World Cup trên sân nhà tại Việt Nam sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19 để an toàn sức khỏe cho các lực lượng và cộng đồng.

Đội tuyển Việt Nam được thi đấu tại sân Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. (Ảnh: TTXVN)

Trong khi đó, Tổng thư ký VFF bỏ ngỏ khả năng cổ động viên có thể vào sân theo dõi đội tuyển Việt Nam ở các trận đấu trên sân nhà. 

Ông Lê Hoài Anh cho hay: "Chúng tôi sẽ theo sát diễn biến tình hình dịch bệnh. Nếu điều kiện cho phép, khán giả có thể tới sân theo dõi để tạo hiệu ứng tốt nhất cho các trận đấu. Tuy nhiên, mọi trường hợp phải tuân theo phương án các cơ quan quản lý về y tế cũng như các lực lượng phòng, chống dịch quyết định." 

Lãnh đạo VFF cho biết nhiều khả năng cổ động viên muốn tới sân theo dõi đội tuyển Việt Nam thì cần phải phải có những điều kiện cụ thể như đã tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với SASR-CoV-2 trong khoảng thời gian theo quy định. 

Ở lần đầu tiên tham dự vòng loại thứ ba World Cup, tuyển Việt Nam có 5 trận đấu sân nhà, lần lượt với Australia (7/9/2021, Nhật Bản (11/11/2021), Saudi Arabia (16/11/2021),Trung Quốc (1/2/2022), Oman (24/3/2022)./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục