Tuyết Dung: "Chúc U22 Việt Nam vô địch để bóng đá nam nữ đều vui"

Tiền vệ Tuyết Dung không quên chúc U22 Việt Nam sẽ vô địch SEA Games 30 như đội tuyển nữ, dù đang "say chiến thắng" với tấm huy chương vàng cùng đồng đội tối 8/12.
Tiền vệ Tuyết Dung thay mặt đội tuyển nữ chúc đội U22 Việt Nam cũng sẽ vô địch SEA Games 30. (Ảnh: Vietnam+)
Tiền vệ Tuyết Dung thay mặt đội tuyển nữ chúc đội U22 Việt Nam cũng sẽ vô địch SEA Games 30. (Ảnh: Vietnam+)

Chia sẻ sau khi vô địch SEA Games 30 cùng đội tuyển nữ Việt Nam, Tuyết Dung bày tỏ: "Tôi xin chúc U22 Việt Nam tạo nên lịch sử, lần đầu tiên giành huy chương vàng SEA Games. Bóng đá nữ có huy chương rồi, chúc đội bóng nam cũng có huy chương để nam nữ chúng mình đều vui." 

Tối 8/12, Tuyết Dung cùng đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan ở trận chung kết để giành huy chương vàng SEA Games 30, qua đó có lần thứ 6 vô địch tại Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

Đoàn quân huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có trận đấu quả cảm, đánh bại đối thủ sau 120 phút thi đấu bằng bàn thắng duy nhất ở phút 92.

Các cầu thủ nữ bị bào mòn thể lực, bị đau và gặp những chấn thương nhưng đều thi đấu hết mình, quyết tâm để mang về thắng lợi. 

Đội tuyển nữ Việt Nam ăn mừng huy chương vàng SEA Games 30 sau khi đánh bại Thái Lan ở chung kết. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Tiền vệ Tuyết Dung cho rằng chính sự cổ vũ của rất đông của cổ động viên trên khán đài sân Rizal Memorial (Philippines) là nguồn sức mạnh giúp đội tuyển nữ Việt Nam thành công. 

"Cổ động viên rất đông trên khán đài giúp các cầu thủ ra sân hưng phấn. Người hâm mộ tới sân hôm nay thật sự rất đông. Cảm ơn mọi người đã tới sân ủng hộ cho đội tuyển nữ Việt Nam để tạo nên thành công này," tiền vệ này cảm ơn. 

Bên cạnh đó, Tuyết Dung tiết lộ khát khao đánh bại Thái Lan sau những lần thất bại trong quá khứ là một nguồn động lực lớn giúp đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu không biết mệt mỏi. 

Dung cho hay: "Trận đấu hôm nay rất khó khăn. Gặp Thái Lan chưa bao giờ là dễ dàng cả, nhưng các cầu thủ đã hưng phấn và thể hiện quyết tâm cao. Việt Nam từng nhiều lần thất bại trước Thái Lan. Sau mỗi lần ấy, toàn đội luôn khao khát đánh bại đối thủ để trả món nợ, đặc biệt là món nợ để thua Thái Lan năm 2014 ở vòng loại World Cup nữ."

Vô địch SEA Games 30, đội tuyển nữ Việt Nam trở thành đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu này với 6 lần giành huy chương vàng. Đây là chức vô địch danh giá thứ hai của Tuyết Dung và đồng đội trong năm nay sau khi lên ngôi tại AFF Cup nữ 2019 hồi tháng 8 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục