U17 Đài Bắc Trung Hoa thắng kịch tính U17 Nepal trên sân Việt Trì

Ngay từ phút thứ 3, các cầu thủ U17 Đài Bắc Trung Hoa đã vươn lên dẫn trước và sau khi U17 Nepal san bằng tỷ số, hai đội tiếp tục pha rượt đuổi. Tỷ số 4-2 được ấn định ở phút 89 của trận đấu.
U17 Đài Bắc Trung Hoa thắng kịch tính U17 Nepal trên sân Việt Trì ảnh 1Tình huống xử lý bóng của cầu thủ Lien Chia-Hsing (số 5, Đài Bắc Trung Hoa) giữa vòng vây của các cầu thủ U17 Nepal. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Chiều 9/10, trận đấu giữa U17 Đài Bắc Trung Hoa và U17 Nepal, bảng F vòng loại U17 châu Á 2022 đã diễn ra trên sân vận động Việt Trì tỉnh Phú Thọ.

Sau 90 phút diễn ra trận đấu, U17 Đài Bắc Trung Hoa đã giành chiến thắng với tỷ số 4-2 trước đối thủ.

Trở lại với trận đấu, cả hai đội đều bước ra sân với tâm lý thoải mái, mong muốn giành được điểm số đầu tiên. Theo nhận định, các cầu thủ của đội U17 Đài Bắc Trung Hoa có đội hình và kỹ chiến thuật nhỉnh hơn các đối thủ nhưng cũng không được đánh giá cao tại đấu trường này.

Các cầu thủ U17 Nepal đến giải đấu để học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm. Toàn bộ các cầu thủ Nepal đều nghiêm túc tuân thủ các chỉ đạo của Ban huấn luyện để chuẩn bị tốt cho trận đấu này.

Tại hiệp 1, trận đấu diễn ra cởi mở và hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 3, các học trò của huấn luyện viên Tsai Wen Yi-U17 Đài Bắc Trung Hoa đã vươn lên dẫn trước 1-0 do công của Lin Hai Cheng sau pha solo đẹp mắt qua hai hậu vệ đối phương.

Sau bàn thua, U17 Nepal đáp trả bằng bàn thắng san bằng tỷ số do công của Prashant Laksam ở phút thứ 10.

[Vòng loại U17 châu Á năm 2023: Việt Nam thắng đậm Nepal]

Những phút tiếp theo, U17 Đài Bắc Trung Hoa chơi tốt hơn khi tạo nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Krishal Moktan-U17 Nepal.

Phút 28, từ pha đá phạt góc của đồng đội, Tai Yan Yao đã bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho U17 Đài Bắc Trung Hoa.

Sang hiệp 2, Nepal có nhiều đợt tổ chức ép sân, kiểm soát bóng nhiều hơn. Vào phút thứ 61, từ pha phản công của đồng đội, số 10 Dhan Singh ghi bàn san bằng tỷ số 2-2.

Bị gỡ hòa, các cầu thủ U17 Đài Bắc Trung Hoa đẩy cao đội hình. Phút thứ 80, cầu thủ số 9 Lu Yi Ting đã nâng tỷ số lên 3-2 bằng tình huống sút phạt cho U17 Đài Bắc Trung Hoa.

Việc liên tục tấn công đã tạo cơ hội cho cầu thủ số 11 Lin Hai Cheng của U17 Đài Bắc Trung Hoa ghi bàn thắng ấn định tỷ số 4-2 vào phút 89.

Sau 3 trận đấu, các cầu thủ của U17 Đài Bắc Trung Hoa đang đứng thứ 3 tại bảng F./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục