U22 Việt Nam - U22 Malaysia: 'Đả hổ' giành vé vào bán kết

Đội tuyển U22 Việt Nam có 5 ngày nghỉ trước trận đấu quan trọng với U22 Malaysia. Với lợi thế thể lực, "Binh đoàn Rồng Vàng" đủ khả năng "bẻ nanh Hổ Mã Lai" để sớm giành quyền vào bán kết.
Sau hai chiến thắng trước những đối thủ dưới cơ, Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quan trọng đầu tiên với U22 Malaysia. (Ảnh: Vietnam+)
Sau hai chiến thắng trước những đối thủ dưới cơ, Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quan trọng đầu tiên với U22 Malaysia. (Ảnh: Vietnam+)

Đối thủ tiếp theo trên hành trình bảo vệ tấm huy chương Vàng tại SEA Games của Đội tuyển Bóng đá Nam U22 Việt Nam là Đội tuyển U22 Malaysia. Trận đấu trong khuôn khổ lượt trận thứ tư bảng B tại môn Bóng đá Nam SEA Games sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ Thứ Hai (ngày 8/5).

SEA Games giờ mới bắt đầu?

Sau màn ra quân "hoành tráng" với thắng lợi 5-1 trước U22 Lào, Đội tuyển U22 Malaysia bắt đầu cảm thấy sự khắc nghiệt của sân chơi SEA Games khi "phơi áo" 0-2 trước Đội tuyển U22 Thái Lan ở lượt trận thứ 3 bảng B môn Bóng đá Nam.

Kết quả này đồng nghĩa với việc nếu giành chiến thắng trước "Những chú hổ Mã Lai" ở lượt trận thứ 4 vào lúc 19 giờ ngày 8/5, Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ sớm giành vé vào bán kết (đang chia sẻ ngôi đầu cùng U22 Thái Lan với 6 điểm, hiệu số +4) để tiếp tục hành trình bảo vệ tấm huy chương Vàng tại SEA Games.

Tại SEA Games 32, Đội tuyển U22 Việt Nam gặp thuận lợi khi lịch thi đấu đưa thầy trò huấn luyện viên Troussier gặp các đối thủ được giới chuyên môn đánh giá là "từ yếu đến mạnh." Những chàng trai áo đỏ đã hoàn thành mục tiêu khi vừa tích lũy điểm số tối đa trước hai đối thủ dưới cơ là U22 Lào và U22 Singapore, vừa tạo cơ hội để "Phù thủy trắng" tìm ra đội hình tối ưu cho chặng đường tiếp theo tại SEA Games 32.

Có thể nói, đội hình U22 Việt Nam tham dự SEA Games năm nay chịu rất nhiều áp lực từ thành công của các lứa cầu thủ đi trước. Những chỉ trích bắt đầu xuất hiện khi U22 Việt Nam khởi đầu chật vật trước U22 Lào. Chiến thắng 3-1 trước U22 Singapore như một cơn mưa mát đến kịp thời, giúp người hâm mộ có thêm niềm tin vào Đội tuyển. Tuy nhiên, hình hài thật sự của đội bóng dưới thời huấn luyện viên Troussier nhiều khả năng chỉ lộ diện trong trận đấu với U22 Malaysia - khi đội thua trong trận đấu này có nguy cơ phải chia tay "giấc mơ Vàng" ở SEA Games 32.

[HLV Troussier áp dụng điều chưa từng có trong tiền lệ với U22]

Dưới thời tân huấn luyện viên Troussier, Đội tuyển U22 Việt Nam đề cao khả năng kiểm soát bóng. Những đường chuyền ngang, chuyền về để mở khoảng trống đã xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt là trong trận đấu với U22 Singapore. Tuy nhiên cần phải nhìn nhận thực tế rằng, việc U22 Singapore chủ động chọn lối chơi phòng ngự ở khu vực sân nhà đã tạo điều kiện để U22 Việt Nam triển khai lối chơi theo đúng ý đồ chiến thuật. Hai đối thủ còn lại của bảng đấu là U22 Malaysia và U22 Thái Lan sẽ không để nhiều khoảng trống cho Việt Nam khai thác.

Một vấn đề nữa của Đội tuyển Việt Nam đó là khả năng tận dụng cơ hội của các cầu thủ - thể hiện rõ ở hiệu số chỉ đạt +4 trước hai đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng là U22 Lào và U22 Singapore. Đáng chú ý, ở hiệp 2 trận đấu với U22 Singapore, U22 Việt Nam đã duy trì thế trận tấn công và tạo được nhiều cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, pha dứt điểm không thành công ở khoảng cách 5m của tiền đạo Thanh Nhàn (sau đường căng ngang của tiền đạo Quốc Việt ở phút thứ 50), hay pha bóng chính Quốc Việt dứt điểm dội cột dọc ra ngoài khi đối mặt thủ môn ở phút thứ 78..., đặt ra câu hỏi về sự sắc bén cần thiết để "kết liễu" đối phương của đoàn quân áo đỏ.

Bên cạnh đó, khả năng duy trì sự tập trung của U22 Việt Nam cũng sẽ được kiểm chứng trong hai loạt trận cuối cùng. Trong trận đấu với U22 Singapore, một số tình huống xử lý của các cầu thủ chưa đem đến sự yên tâm cho người hâm mộ, đặc biệt là ở thời điểm cuối mỗi hiệp đấu: Pha chuyền ngang bất cẩn của tiền vệ Lê Văn Đô ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1 (cầu thủ của U22 Singapore sau đó đã dứt điểm trúng xà ngang) và tình huống trung vệ Vũ Tiến Long đưa bóng về lưới nhà ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2, trong một tình huống gần như không có nguy hiểm cho khung thành của đội tuyển Việt Nam.

Thành bại tại... thể lực

Nhận định về trận đấu sắp tới, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải, cựu cầu thủ Thể Công cho biết do đã trắng tay trước U22 Thái Lan nên "Những chú hổ Mã Lai" sẽ bước vào trận đấu với Việt Nam cùng một tinh thần quyết tâm cao độ.

"U22 Thái Lan gần như đã giành quyền vào bán kết sau chiến thắng 2-0 trước Malaysia, vì vậy trận đấu tiếp theo sẽ ảnh hưởng nhiều đến khả năng đi tiếp của Đội tuyển Việt Nam. Nhiều năm qua, Malaysia luôn thể hiện là một đội bóng giàu thể lực, có lối chơi trực diện và không ngại áp sát. Tuy nhiên trong cuộc đấu này, thể lực có lẽ không còn là lợi thế của người Mã - khi họ vừa phải 'bào sức' ở trận đấu với Thái Lan. Ngoài ra, thời tiết nắng nóng khắc nghiệt tại thủ đô Phnom Penh (khoảng 40 độ C) cũng sẽ là một ‘chướng ngại vật’ thử thách sức bền của cầu thủ cả hai đội, đặc biệt là với đội bóng có lối chơi dựa vào thể lực như Malaysia."

"Theo đánh giá chủ quan của tôi, trận đấu tới U22 Malaysia sẽ cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Đây sẽ là cơ hội để U22 Việt Nam phát huy lối đá kiểm soát bóng sở trường dưới thời huấn luyện viên Troussier. Nếu có bàn thắng dẫn trước, Việt Nam sẽ có thể áp đặt thế trận để đi đến thắng lợi chung cuộc và kết thúc vòng bảng với một trong hai vị trí dẫn đầu," ông Hải nói.

U22 Việt Nam - U22 Malaysia: 'Đả hổ' giành vé vào bán kết ảnh 1Trái ngược với U22 Việt Nam có quãng nghỉ dài 5 ngày, U22 Malaysia đã phải 'căng sức' cho trận đấu với U22 Thái Lan ngày 6/5. (Ảnh nguồn: FAM)

Có thể nói, lịch thi đấu phần nào ưu ái và đem đến những thuận lợi cho "Binh đoàn Rồng Vàng." Đội tuyển U22 Việt Nam có 5 ngày nghỉ trước trận gặp U22 Malaysia. Huấn luyện viên Troussier cũng dành trọn một ngày (4/5) để các cầu thủ tập gym và thực hiện hồi phục ở bể bơi. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để thầy trò huấn luyện viên Troussier mổ băng, phân tích những điểm mạnh-yếu nhằm tìm ra đấu pháp và con người phù hợp cho màn đối đầu ở lượt trận tới.

Trái ngược với U22 Việt Nam, Đội tuyển U22 Malaysia đã hội quân muộn nhất tại SEA Games 32 (đến Phnom Penh vào ngày 2/5), lại vừa phải căng sức trong trận đấu với U22 Thái Lan ngày 6/5. Vì vậy, “Dĩ dật đãi lao” - lấy sức nhàn thắng sức mỏi - có thể là đấu pháp để U22 Việt Nam giành lợi thế và đi đến chiến thắng chung cuộc trong trận đấu này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục