U23 Việt Nam chỉ có một buổi tập trước khi đấu với Triều Tiên

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập luyện từ 17 giờ đến 18 giờ 30, tùy tình hình giao thông tại Bangkok và buổi tập có thể diễn ra sớm hơn.
U23 Việt Nam chỉ có một buổi tập trước khi đấu với Triều Tiên ảnh 1Các cầu thủ U23 Việt Nam trong một buổi tập. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Vào lúc 17 giờ chiều 15/1, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên và duy nhất tại thủ đô Bangkok của Thái Lan để chuẩn bị cho trận gặp U23 Triều Tiên tại bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Địa điểm tập luyện của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo là sân Alpine 2. Đây là sân tập do Liên đoàn bóng đá Thái Lan quản lý và đội tuyển quốc gia Thái Lan hay U23 Thái Lan cũng nhiều lần tới đây tập luyện trong các đợt tập trung.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập luyện từ 17 giờ đến 18 giờ 30, tùy tình hình giao thông tại Bangkok và buổi tập có thể diễn ra sớm hơn.

Tại bảng D, U23 Việt Nam đang đứng thứ ba với 2 điểm sau 2 trận hòa không bàn thắng trước U23 Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Jordan.

Hai vị trí dẫn đầu đang thuộc về UAE và Jordan, cùng được 4 điểm trong khi Triều Tiên chưa được điểm nào, đứng cuối bảng.

Ở lượt trận cuối vòng bảng diễn ra lúc 20 giờ 15 ngày 16/1, U23 Việt Nam buộc phải thắng Triều Tiên, đồng thời hy vọng cuộc đối đầu giữa U23 UAE-U23 Jordan không kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng.

Mặc dù không còn quyền tự quyết nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn thể hiện quyết tâm chơi với 100% khả năng và chiến đấu đến cùng khi vẫn còn cơ hội.

Việc U23 Thái Lan giành quyền vào Tứ kết tại bảng A và là đại diện đầu tiên của khu vực Đông Nam Á có được thành tích này tại giải đấu năm nay sẽ tiếp thêm động lực cho đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo chiến đấu hết sức mình trước U23 Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục