U23 Việt Nam dự kiến đá giao hữu với U20 Hàn Quốc trước thềm SEA Games

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập huấn và đá giao hữu với U20 Hàn Quốc tại Phú Thọ trong quá trình chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ huy chương vàng SEA Games.
U23 Việt Nam từng thi đấu với đội tuyển Việt Nam trên sân Phú Thọ vào cuối năm 2020. (Ảnh: PV/Vietnam+)
U23 Việt Nam từng thi đấu với đội tuyển Việt Nam trên sân Phú Thọ vào cuối năm 2020. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập huấn tại Phú Thọ từ ngày 7 đến 20/4 sau khi trở về từ giải đấu giao hữu Dubai Cup 2022 vừa khép lại vào tối qua (29/3).

U23 Việt Nam sẽ được dẫn dắt trực tiếp bởi huấn luyện viên Park Hang-seo cũng mới hoàn thành xong nhiệm vụ tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á cùng đội tuyển Việt Nam.

Trong quá trình tập huấn tại Phú Thọ, U23 Việt Nam dự kiến đá một trận giao hữu quốc tế vào ngày 19/4 nhằm rà soát lực lượng, kiểm tra chất lượng lối chơi, chiến thuật trước khi bước vào SEA Games 31.

Nhiều khả năng đối thủ của U23 Việt Nam ở trận đấu này là U20 Hàn Quốc sau khi Liên đoàn bóng Việt Nam (VFF) đã lên kế hoạch và gửi lời mời tới đội bóng từ Hàn Quốc.

Theo đó, trận đấu giữa U23 Việt Nam với U20 Hàn Quốc sẽ diễn ra trên sân Việt Trì và mở cửa đón khán giả.

Đây cũng là dịp để Ban tổ chức SEA Games kiểm tra, chạy thử nghiệm công tác chuẩn bị cho môn bóng đá nam tại sân vận động Việt Trì.

U23 Việt Nam dự kiến đá giao hữu với U20 Hàn Quốc trước thềm SEA Games ảnh 1U23 Việt Nam sẽ tập huấn tại Phú Thọ để chuẩn bị cho SEA Games 31. (Ảnh: VFF)

Tại SEA Games 31, sân vận động Việt Trì là sân nhà của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng bảng. Đó cũng là lý do để đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo tập huấn tại đây trước thềm giải chính thức.

Hôm qua (29/3), Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã đi thị sát sân vận động Việt Trì nhằm kiểm tra quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31.

Trước đó, sân vận động này được tỉnh Phú Thọ đầu tư hơn 44 tỷ đồng cho việc sửa chữa, nâng cấp các hạng mục như phòng chức năng, hệ thống đèn chiếu sáng, mặt cỏ thi đấu,... 

Môn bóng đá nam SEA Games 31 được tổ chức từ ngày 6 đến 22/5 trên ba sân vận động Việt Trì (vòng bảng), Thiên Trường (vòng bảng) và Mỹ Đình (bán kết và chung kết). Dự kiến, ngày 6/4 sắp tới, ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng đấu của môn bóng đá nam.

Mục tiêu của U23 Việt Nam tại SEA Games 31 sẽ là bảo vệ thành công tấm huy chương vàng giành được cách đây 3 năm tại Philippines./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục