U23 Việt Nam xếp trên U23 Thái Lan tại giải giao hữu Dubai Cup 2022

Sau trận đấu cuối cùng với kết quả thua 0-1 trước U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam giành vị trí thứ 8 chung cuộc tại giải giao hữu Dubai Cup 2022 với 1 trận hòa và 2 trận thua.
U23 Việt Nam xếp trên U23 Thái Lan tại giải giao hữu Dubai Cup 2022 ảnh 1U23 Việt Nam giành 1 kết quả hòa, 2 thất bại tại giải giao hữu Dubai Cup 2022. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển U23 Việt Nam thua sát nút 0-1 trước U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng của giải giao hữu Dubai Cup 2022 vào tối nay (29/3) tại UAE.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi trên chấm đá phạt ở phút 57 khi tiền vệ Jasurbek Jaloliddinov tung cú sút đẹp mắt đánh bại thủ môn Văn Chuẩn.

Như vậy, sau ba trận đấu tại Dubai Cup 2022, đội tuyển Việt Nam chỉ giành 1 kết quả hòa (trước U23 Iraq), 2 thất bại (trước U23 Croatia và U23 Uzbekistan) và chỉ đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng 10 đội tham dự giải.  

Thứ hạng của U23 Việt Nam xếp trên U23 Thái Lan. Đội bóng xứ chùa vàng xếp cuối cùng trên bảng xếp hạng bởi nhận liên tiếp 3 thất bại sau 3 lượt trận thi đấu tại giải. 

Tuy nhiên, kết quả của U23 Việt Nam không quá quan trọng bởi đặt mục tiêu cọ xát, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm ở giải đấu quốc tế này nhằm chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31 vào tháng Năm sắp tới.

U23 Việt Nam đã thể hiện được những điểm tích cực nhất định tại giải Dubai Cup 2022 như hệ thống phòng ngự ổn định, chỉ thủng lưới 2 bàn đều từ những cú sút hiểm hóc với độ khó cao.

Dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên trưởng Lee Young-jin, U23 Việt Nam vẫn cho thấy tinh thần gắn kết và sự ăn ý nhất định trong sơ đồ vốn đã được xây dựng từ nhiều năm qua với ông Park Hang-seo.

U23 Việt Nam xếp trên U23 Thái Lan tại giải giao hữu Dubai Cup 2022 ảnh 2U23 Việt Nam chơi tốt tại giải giao hữu Dubai Cup 2022. (Ảnh: VFF)

Ở trận đấu với U23 Uzbekistan vừa kết thúc, U23 Việt Nam một lần nữa nhập cuộc chủ động và tự tin trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Tốc độ trận đấu sớm được đẩy cao và nhiều pha bóng nguy hiểm đến ngay từ hiệp một. Tuy nhiên, cả U23 Uzbekistan và U23 Việt Nam đều bỏ lỡ các cơ hội.

Sang hiệp hai, huấn luyện viên Lee Young-jin tiếp tục đưa ra hàng loạt sự thay đổi như thường thấy để trao cơ hội thi đấu tối đa cho cầu thủ U23 Việt Nam. Tuy nhiên, một lần nữa điều này không đem lại hiệu quả.

Thống kê sau trận đấu, U23 Việt Nam cầm bóng 49%, tung ra 3 cú dứt điểm với một lần trúng đích và có 5 lần được hưởng phạt góc.

Sau giải đấu Dubai Cup 2022, U23 Việt Nam sẽ trở lại Việt Nam để tập luyện hướng đến SEA Games 31.

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ quay trở lại dẫn dắt đội sau khi kết thúc hành trình vòng loại thứ ba World Cup 2022 cùng đội tuyển Việt Nam.

Mục tiêu của U23 Việt Nam tại SEA Games 31 là bảo vệ thành công tấm huy chương vàng giành được cách đây 3 năm tại Philippines./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục