Ukraine kêu gọi NATO trao quy chế 'Đối tác cơ hội nâng cao'

Ông Kuleba nói: "Trong chuyến thăm, Ukraine đã đề nghị Liên minh Bắc Đại Tây Dương chuyển sang cấp độ hợp tác mới và trao cho Ukraine quy chế Đối tác cơ hội nâng cao.”
Ukraine kêu gọi NATO trao quy chế 'Đối tác cơ hội nâng cao' ảnh 1Phó Thủ tướng Ukraine Dmytro Kuleba. (Nguồn: ukrinform)

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực SNG, trong cuộc họp báo ngày 1/11, Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách hội nhập châu Âu và châu Âu-Đại Tây Dương, Dmytro Kuleba cho biết nước này đã kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trao cho nước này quy chế đối tác trong chương trình “Đối tác cơ hội nâng cao.”

Phái đoàn NATO đã có chuyến thăm 2 ngày tới Ukraine. Ngoài ra, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban NATO-Ukraine tại Kiev.

Ông Kuleba nói: "Trong chuyến thăm, Ukraine đã đề nghị Liên minh Bắc Đại Tây Dương chuyển sang cấp độ hợp tác mới và trao cho Ukraine quy chế Đối tác cơ hội nâng cao.”

Phó Thủ tướng Ukraine lưu ý rằng Gruzia, Thụy Điển, Phần Lan, Australia và Jordan đang tham gia chương trình này, theo đó mở rộng sự hợp tác trên thực tế với NATO.

[Ukraine đề ra chương trình hành động để gia nhập EU, NATO]

Ông Kuleba cho biết thêm chương trình này đem lại quan hệ hợp tác nâng cao trong lĩnh vực tình báo, cũng như cơ hội để đại diện các nước đối tác nhận được vị trí trong liên minh.

NATO đã đưa ra chương trình Đối tác cơ hội nâng cao năm 2014. Mục đích của quan hệ đối tác này là cải thiện sự hợp tác giữa các quốc gia thành viên NATO với các đối tác chủ chốt.

Ukraine đã hủy bỏ quan điểm không liên kết sau khi thay đổi quyền lực năm 2014 và xác nhận ý định của nước này gia nhập NATO.

Các quan chức NATO đã nhiều lần nói Ukraine cần thực hiện một loạt cải cách trước khi theo đuổi tư cách thành viên trong liên minh.

Để giúp thực thi những cải cách này, Luật An ninh Quốc gia Ukraine thông qua năm ngoái, quy định kiểm soát dân sự rộng lớn hơn đối với an ninh quốc gia và quốc phòng của Ukraine. Nó cũng quy định quyền hạn của các cơ quan thực thi pháp luật minh bạch hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục