Ukraine khám xét một tàu chở dầu của Nga bên bờ Biển Đen

Trong một tuyên bố ngày 11/8, phía cơ quan công tố Ukraine cho biết tàu Maria từng vận chuyển dầu tới Bán đảo Crimea hồi năm 2015 và hiện đang bị khám xét liên quan đến vụ chở dầu trên.
Ukraine khám xét một tàu chở dầu của Nga bên bờ Biển Đen ảnh 1Tàu chiến Naberezhnye Chelny của Nga tại quân cảng Sevastopol nhân ngày Hải quân Nga mới đây. Ukraine cáo buộc tàu chở dầu của Nga mới bị bắt giữ có nhiệm vụ tiếp liệu cho các tàu ở Sevastopol (Nguồn: AFP)

Các công tố viên Ukraine cho biết họ đã khám xét một tàu của Nga tại cảng Kherson bên bờ Biển Đen do tàu này liên quan đến hoạt động chở dầu mà phía Ukraine cho là trái phép tới Bán đảo Crimea hồi năm 2015.

Trong một tuyên bố ngày 11/8, phía cơ quan công tố Ukraine cho biết tàu Maria từng vận chuyển dầu tới Bán đảo Crimea hồi năm 2015 và hiện đang bị khám xét liên quan đến vụ chở dầu trên.

Tuyên bố nêu rõ vào tháng 6/2015, cũng con tàu này, khi đó lấy tên là Vilga, đã cung cấp nhiên liệu cho các đơn vị của Hạm đội Biển Đen của Nga đóng quân tại Sevastopol.

Hồi tháng Bảy vừa qua, nhà chức trách Ukraine cũng đã bắt giữ tàu Neyma của Nga cùng thủy thủ đoàn khi tàu này tiến vào cảng Izmail ở khu vực phía Nam thành phố Odessa.

[Ukraine trả tự do cho thủy thủ đoàn tàu chở dầu của Nga]

Phía Ukraine cho rằng tàu Neyma có liên quan tới vụ đụng độ hải quân giữa các tàu Nga và Ukraine hồi tháng 11 năm ngoái ở Eo biển Kerch gần bán đảo Crimea.

Sau những phản ứng mạnh mẽ từ phía Nga, chính quyền Kiev đã trả tự do cho thủy thủ đoàn trên tàu chở dầu Neyma. Tuy nhiên, tàu Neyma vẫn bị nhà chức trách Kiev tạm giữ.

Quan hệ giữa Nga và Ukraine trở nên xấu đi từ năm 2014 sau khi Nga sáp nhập Bán đảo Crimea trở lại vào lãnh thổ nước này, sau đó là các cuộc xung đột nổ ra ở miền Đông Ukraine giữa các lực lượng đòi độc lập và quân đội chính phủ Ukraine.

Chính quyền Kiev cáo buộc Nga ủng hộ các nhóm đòi độc lập ở miền Đông nước này.

Giao tranh tại miền Đông Ukraine đến nay đã làm hơn 10.000 người thiệt mạng và hơn 20.000 người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ tàu khu trục USS Barry của Mỹ trên Địa Trung Hải. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mỹ đồng ý bán tên lửa hành trình Tomahawk cho Đức

Việc triển khai Tomahawk sẽ giúp thu hẹp khoảng trống chiến lược quan trọng trong năng lực phòng thủ của Đức, trong khi Berlin vẫn tiếp tục phát triển các hệ thống tên lửa tầm xa của riêng châu Âu.

Quang cảnh thủ phủ Nuuk của Greenland. (Ảnh: THX/TTXVN)

EU ủng hộ Đan Mạch trong vấn đề Greenland

Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch và quyết định về tương lai của vùng lãnh thổ này thuộc về người dân Greenland và Đan Mạch.