Ukraine nhận 3 tổ hợp Patriot, kêu gọi tài trợ thêm 7 hệ thống

Tổng thống Mỹ thông báo hàng tỷ USD vũ khí, bao gồm cả tên lửa Patriot, sẽ được cung cấp cho Ukraine, mở đường cho các cuộc đàm phán giữa các đối tác về cơ chế đóng góp tài chính mua vũ khí.

Tổng thống Volodymyr Zelensky thị sát cuộc tập trận của binh sĩ Ukraine cùng với các thiết bị quân sự, trong đó có hệ thống đánh chặn tên lửa Patriot, tại một địa điểm ở Đức, ngày 11/6/2024. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Tổng thống Volodymyr Zelensky thị sát cuộc tập trận của binh sĩ Ukraine cùng với các thiết bị quân sự, trong đó có hệ thống đánh chặn tên lửa Patriot, tại một địa điểm ở Đức, ngày 11/6/2024. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 25/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đã nhận được cam kết từ các đối tác về việc cung cấp 3 hệ thống phòng không Patriot và đang đàm phán để có thêm 7 tổ hợp nữa.

Phát biểu với báo giới, ông Zelensky cho hay: “Tôi đã nhận được xác nhận chính thức từ Đức về 2 hệ thống Patriot và từ Na Uy 1 hệ thống. Chúng tôi đang làm việc với đối tác Hà Lan.”

Trước đó trong tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hàng tỷ USD vũ khí, bao gồm cả tên lửa Patriot, sẽ được cung cấp cho Ukraine, mở đường cho các cuộc đàm phán giữa các đối tác về cơ chế đóng góp tài chính mua vũ khí.

Các hệ thống Patriot được đánh giá hiệu quả trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo Nga nhắm vào các thành phố của Ukraine.

Ngoài nhu cầu về phòng không, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine cần bù đắp khoản thiếu hụt ngân sách 40 tỷ USD trong năm tới và cần thêm 25 tỷ USD để sản xuất tên lửa, thiết bị bay không người lái và hệ thống tác chiến điện tử.

TTrước đó, ngày 17/7, Tổng Tư lệnh quân sự NATO Alexus Grynkewich tuyên bố, công tác chuẩn bị đang được tiến hành nhằm nhanh chóng chuyển thêm hệ thống phòng không Patriot tới Ukraine, trong bối cảnh Ukraine đang hứng chịu các đợt tấn công dữ dội nhất của Nga kể từ đầu cuộc chiến.

Phát biểu tại một hội nghị ở thành phố Wiesbaden (Đức), ông Grynkewich khẳng định: “Chúng tôi đang phối hợp rất chặt chẽ với phía Đức về việc chuyển giao Patriot. Chỉ đạo mà tôi nhận được là phải triển khai việc này càng nhanh càng tốt."

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã công bố lập trường cứng rắn hơn với Nga liên quan đến cuộc chiến kéo dài hơn ba năm tại Ukraine, đồng thời cam kết cung cấp thêm tên lửa và vũ khí cho Kiev. Ông Trump ngày 15/7 tuyên bố một số tên lửa Patriot từ Đức đang trên đường tới Ukraine.

Một cuộc họp giữa các nước sở hữu hệ thống Patriot và các quốc gia viện trợ cho Ukraine - do ông Grynkewich chủ trì và nhằm tìm thêm các tổ hợp Patriot cho Kiev.

Ông Grynkewich cho biết hiện chưa rõ có bao nhiêu hệ thống Patriot có thể được giải phóng để gửi tới Kiev, song ông khẳng định "chúng tôi sẽ làm mọi thứ nhanh nhất có thể."

Ukraine coi hệ thống Patriot - do tập đoàn quốc phòng Mỹ Raytheon sản xuất - là phương tiện có giá trị nhất để đánh chặn tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu vượt âm của Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh sát phong tỏa hiện trường một vụ tấn công. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Mỹ ngăn chặn âm mưu tấn công trong đêm Giao thừa

Nghi phạm là Christian Sturdivant, 18 tuổi, trú tại thị trấn Mint Hill, đã bị bắt giữ hôm 31/12 và bị truy tố với cáo buộc tìm cách cung cấp hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố nước ngoài.

Ông Ali Larijani - Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran. (Ảnh: Iran International)

Iran cảnh báo Mỹ về “lằn ranh đỏ” an ninh

Cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei khẳng định an ninh của Iran là “lằn ranh đỏ” và cảnh báo bất kỳ “sự can thiệp quá sâu nào” đều sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ.

Thông điệp Năm Mới của Nhật hoàng Naruhito

Thông điệp Năm Mới của Nhật hoàng Naruhito

Nhật hoàng Naruhito,65 tuổi, xuất hiện cùng các thành viên khác của Hoàng gia, như Hoàng hậu Masako, 62 tuổi, và Thái thượng hoàng Akihito và thân mẫu là Hoàng thái hậu Michiko.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại Vacsava. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Thông điệp Năm mới 2026: Năm tăng tốc của Ba Lan

Thủ tướng Ba Lan tuyên bố sẽ tập trung vào việc mở rộng năng lượng tái tạo, kế hoạch xây dựng điện hạt nhân, điện gió ngoài khơi, năm 2026 sẽ là năm "chinh phục nhanh chóng Biển Baltic” của Ba Lan.