Ukraine tập trận chung với NATO trong khi vẫn căng thẳng với Nga

Cuộc tập trận thường niên Rapid Trident diễn ra tại làng Starychi, miền Tây Ukraine cho đến ngày 15/9, có sự tham gia của khoảng 2.200 binh sỹ của 14 nước.
Ukraine tập trận chung với NATO trong khi vẫn căng thẳng với Nga ảnh 1Binh sỹ Mỹ và Ukraine. (Nguồn: ukrinform.net)

Theo AFP, ngày 3/9, Ukraine đã bắt đầu cuộc tập trận chung với Mỹ và một loạt nước thành viên khác của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong bối cảnh căng thẳng với Nga vẫn leo thang do cuộc nổi dậy được Điện Kremlin ủng hộ tại miền Đông quốc gia Đông Âu này.

Cuộc tập trận thường niên Rapid Trident diễn ra tại làng Starychi, miền Tây Ukraine cho đến ngày 15/9, có sự tham gia của khoảng 2.200 binh sỹ của 14 nước.

[Nga: Chưa thể tiến hành đàm phán Ukraine theo định dạng Normandie]

Phát biểu tại lễ khai mạc cuộc tập trận, Đại sứ Mỹ tại Ukraine Marie Yovanovitch nhấn mạnh, những nước tham gia tập trận đoàn kết với Ukraine, vì an ninh, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Cuộc tập trận được khai mạc một tuần trước khi Nga tổ chức cuộc tập trận lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh ở miền Đông nước này, cùng với sự tham gia của Trung Quốc và Mông Cổ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục