Ukraine xúc tiến gia nhập liên minh an ninh châu Âu-Đại Tây Dương

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết ông đã quyết định Kiev sẽ khởi động tiến trình hướng tới việc gia nhập liên minh an ninh châu Âu-Đại Tây Dương.
Ukraine xúc tiến gia nhập liên minh an ninh châu Âu-Đại Tây Dương ảnh 1Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko kêu gọi bầu cử mới ở miền Đông Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters dẫn tuyên bố của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 17/12 cho biết ông đã quyết định Kiev sẽ khởi động tiến trình hướng tới việc gia nhập liên minh an ninh châu Âu-Đại Tây Dương và sẽ sớm thúc đẩy mục tiêu này tại quốc hội.

Phát biểu trong chuyến thăm Ba Lan, một thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Petro Poroshenko nói: “Ngày hôm nay, tôi đã quyết định rằng đất nước tôi sẽ quay trở lại tiến trình hướng tới việc gia nhập khối an ninh châu Âu-Đại Tây Dương. Tôi sẽ trình kiến nghị lên Quốc hội Ukraine để hủy bỏ quy chế không liên kết của nước tôi."

Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời thông báo mục tiêu của ông là thúc đẩy việc Ukraine nộp đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2020.

Trong khi đó, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Warsaw, ông Poroshenko nói thêm rằng vòng hòa đàm mới với sự tham gia của Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) có thể sẽ được tổ chức vào ngày 21/12 tới tại thủ đô Minsk của Belarus./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục