UNHCR-WB phối hợp viện trợ cho các nước tiếp nhận người tị nạn Syria

Ngày 14/10, người đứng đầu Cao uỷ Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) Filippo Grandi cho hay đang phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) để cung cấp tài chính cho các nước hiện có người tị nạn Syria.
UNHCR-WB phối hợp viện trợ cho các nước tiếp nhận người tị nạn Syria ảnh 1Người tị nạn Syria tại trại tị nạn Zaatari, thành phố Mafraq, Jordan, giáp biên giới Syria nhận hàng viện trợ của Liên hợp quốc ngày 22/10/2012. (Ảnh: Reuters.)

Ngày 14/10, người đứng đầu Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) Filippo Grandi cho hay đang phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) để cung cấp tài chính cho các nước hiện có người tị nạn Syria.

Thông báo của Văn phòng Tổng thống Liban cho hay thông báo trên được ông Grandi đưa ra trong cuộc gặp với Tổng thống Liban Michel Aoun.

Ông Grandi cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người tị nạn Syria an toàn trở về nước.

[Nga cảnh báo về làn sóng phiến quân từ Syria và Iraq tại Afghanistan]

Về phần mình, Tổng thống Aoun cho rằng Liban đang phải gánh chịu tác động tiêu cực từ dòng người tị nạn Syria sau khi cuộc xung đột bùng phát tại Syria.

Tại Liban, hiện có hơn 1 triệu người tị nạn Syria có đăng ký với UNHCR, trong khi Chính phủ Liban cho rằng con số thực tế lớn hơn nhiều, vào khoảng 1,5 triệu người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục