Nếu được bầu trực tiếp một Thủ tướng Đức vào lúc này, sẽ có 28% số cử tri bỏphiếu cho ông Steinbuck, cao hơn 6% so với kết quả một cuộc thăm dò hồi giữatháng Tám.
Tuy nhiên, khoảng cách giữa ông Steinbrück và đương kim Thủ tướngMerkel vẫn khá chênh lệch khi có tới 54% số người được hỏi nói rằng họ sẽ bầucho bà Merkel.
Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ đảng SPD là 26%, trong khi tỷ lệ ủnghộ dành cho CDU/CSU là 41%, đảng Xanh 11%, đảng Cánh tả 8% và đảng Dân chủ Tự do(FDP) được 5%.
Theo kế hoạch, vào ngày 1/9 tới, hai ứng cử viên thủ tướng sẽ có buổi tranh luậntrực tiếp trên truyền hình. Kết quả của cuộc tranh luận này cùng với những diễnbiến liên quan đến tình hình Syria sẽ có tác động rất tới lá phiếu của cử tritrong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 22/9 tới.
Đề cập những ưu tiên trong 100 ngày đầu cầm quyền nếu đắc cử, ông Steinbruck đãnêu các dự định như: thiết lập mức lương tối thiểu trên toàn quốc là 8,50euro/giờ và tăng thuế đối với người có thu nhập trên 100.000 euro/năm từ 42% lên49%; bỏ chế độ phụ cấp cho cha mẹ muốn ở nhà chăm con mới sinh và đưa số tiềnnày vào các cơ sở giáo dục; áp dụng quốc tịch kép đối với công dân không phảigốc Đức.
Các dự định nêu trên của ứng cử viên SPD khác hoàn toàn so với chủ trương củađảng cầm quyền CDU/CSU hiện nay.
Theo các nhà phân tích, ông Steinbrück muốn cómột sự khác biệt rõ ràng nhằm thu hút sự chú ý cũng như tìm kiếm lá phiếu của cửtri trong cuộc bầu cử Quốc hội Đức lần thứ 18 sắp tới./.