Văn Quyết: 'Thành tích tập thể luôn là giải thưởng danh giá nhất'

Cầu thủ Nguyễn Văn Quyết, thủ quân của câu lạc bộ Hà Nội, là đại diện duy nhất của Thể thao Việt Nam lọt vào danh sách 10 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2020.
Thủ quân Văn Quyết trong màu áo Hà Nội FC. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Thủ quân Văn Quyết trong màu áo Hà Nội FC. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 vừa công bố danh sách 10 gương mặt trẻ tiêu biểu và 10 gương mặt trẻ triển vọng. Đây đều là những cá nhân tiêu biểu thuộc các lĩnh vực như học tập; nghiên cứu khoa học-sáng tạo; lao động sản xuất; kinh doanh-khởi nghiệp, thể dục thể thao...

Đại diện duy nhất của Thể thao Việt Nam lọt vào danh sách là cầu thủ Nguyễn Văn Quyết - người vừa nhận danh hiệu Quả bóng Vàng và vận động viên tiêu biểu của Thể thao Việt Nam năm 2020.

Cái tên Nguyễn Văn Quyết đã không còn xa lạ với người hâm mộ thể thao nói chung và hâm mộ Bóng đá nói riêng. Với sự cố gắng, nỗ lực trong suốt hành trình theo nghiệp “quần đùi áo số” của mình, anh đã cùng các đồng đội đem về nhiều giải thưởng danh giá tại các giải đấu trong nước và quốc tế.

Năng khiếu được phát hiện từ sớm

Sinh ra tại huyện Thạch Thất (Hà Nội), từ nhỏ, Văn Quyết đã bộc lộ ước mơ trở thành cầu thủ. Năng khiếu bóng đá của Văn Quyết bộc lộ tương đối sớm, 15 tuổi anh đã bắt đầu được đến tập luyện tại “lò” đào tạo trẻ Thể Công với mục tiêu trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Văn Quyết bộc bạch: "May mắn của Quyết là ở thời điểm bắt đầu theo nghiệp 'quần đùi áo số', được tập luyện ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Thể Công. Thời điểm đó, đây là một trong những Trung tâm tốt nhất của Việt Nam. Cùng với đó, mình nhận được sự giúp đỡ rất tận tình của các thầy, các huấn luyện viên đầy nhiệt huyết, đó là bước đệm để mình trưởng thành hơn như ngày hôm nay."

Dưới sự đào tạo bài bản của các chuyên gia, huấn luyện viên, cùng với năng khiếu chơi bóng, Văn Quyết đã nhanh chóng chứng minh được tài năng, thực lực, rất nhanh sau đó, anh được giữ trọng trách đeo băng đội trưởng tại các giải đấu. Hiện tại, Nguyễn Văn Quyết đang đảm nhiệm vị trí đội trưởng của câu lạc bộ Hà Nội.

[Văn Quyết và hành trình vượt ranh giới vô định để giành Quả bóng Vàng]

Trải qua nhiều năm tập luyện và thi đấu, Nguyễn Văn Quyết đã đem về vô số thành tích cá nhân như Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2010, 2011; Vua phá lưới nội V-League 2012; cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2018. Anh cùng đội tuyển quốc gia giành hạng tư tại ASIAD 2018; vô địch AFF Cup 2018...

2020 là một năm rực rỡ nhất trong sự nghiệp của Văn Quyết khi cầu thủ sinh năm 1991 này đạt được rất nhiều danh hiệu, như Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2020; Quả bóng vàng Việt Nam 2020; đạt danh hiệu vận động viên tiêu biểu toàn quốc 2020; Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 trong lĩnh vực thể thao. Anh cũng cùng đồng đội đoạt cúp tại Giải vô địch Cúp quốc gia 2020, Siêu cúp quốc gia 2020, Á quân V-League 2020...

Văn Quyết: 'Thành tích tập thể luôn là giải thưởng danh giá nhất' ảnh 1Văn Quyết cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. (Ảnh: TTXVN)

Văn Quyết luôn tâm niệm trong bóng đá, yếu tố quan trọng nhất là tập thể. “Câu lạc bộ Hà Nội là một tập thể ổn định trong suốt nhiều năm qua, Quyết luôn đề cao yếu tố tập thể lên hàng đầu, chỉ có tập thể mạnh mới làm nên những cá nhân hay. Trên hết, những thành tích, giải thưởng của tập thể luôn là những danh hiệu cao quý nhất đối với môn bóng đá,” Nguyễn Văn Quyết chia sẻ.

Với cương vị là một người đội trưởng, tiền đạo sinh năm 1991 luôn ý thức rằng: “Bóng đá là một môn chơi tập thể, nếu như toàn đội chưa đảm bảo được tinh thần tốt nhất, thì mình phải là người xông pha nhất, muốn anh em xông pha cùng mình, thì mình phải làm cùng điều đó, mà để đạt được mục tiêu đó, nền tảng thể lực, chuyên môn của mình cần phải đảm bảo. Ở cương vị đội trưởng, Quyết luôn cùng các thầy trong Ban huấn luyện gắn kết các thành viên để toàn đội trở thành một tập thể mạnh nhất.”

Do đó, không chỉ trên sân đấu, mà ngay cả trong lúc tập luyện, Văn Quyết luôn “cháy” hết mình, nỗ lực tập luyện để duy trì, phát huy phong độ, trình độ chuyên môn.

Cân bằng đời sống và nghề nghiệp

Để có được ngày hôm nay, trải qua nhiều quá trình rèn luyện, phấn đấu, đạt được những danh hiệu danh giá ấy, ngoài nỗ lực của bản thân, động lực to lớn nhất đối với Văn Quyết chính là gia đình nhỏ và những người thân luôn động viên, làm chỗ dựa vững chắc cho anh yên tâm tập luyện và cống hiến trên sân cỏ.

“Sự ổn định ở 'hậu phương,' gia đình êm ấm, sự sẻ chia, thông cảm và luôn đứng phía sau ủng hộ là điểm tựa vững chắc nhất cho mình phát triển sự nghiệp,” Nguyễn Văn Quyết nói.

Sau những ánh hào quang trên sân cỏ, tiền đạo gốc Thạch Thất này cũng có những sở thích rất đời thường như đưa con đi học vào mỗi sáng, ngồi caffe với bạn bè, nuôi thú cưng hay đi câu cá, Văn Quyết chia sẻ: “Bóng đá luôn ồn ào và náo nhiệt, đằng sau sự ồn ào đó, mình muốn tìm đến những nơi tĩnh lặng như câu cá để cân bằng cuộc sống, suy nghĩ về những điều mình làm được và chưa làm được.”

Những năm gần đây, “giới mộ điệu” nhận thấy sự thay đổi lớn từ cầu thủ sinh năm 1991 này. Văn Quyết ngày một trưởng thành và hoàn thiện bản thân nhiều hơn.

Anh tâm sự: “Bóng đá cũng như cuộc sống, vấp ngã trên sân cỏ thì có thể làm lại được, nhưng vấp ngã ngoài đời thì sẽ khó khăn hơn, do đó, mình luôn tâm niệm rằng cần phải phấn đấu nhiều hơn, chính những sự vấp ngã sẽ giúp bản thân hoàn thiện hơn, làm sao cho những giá trị đích thực của mình được đưa vào bóng đá một cách tốt đẹp nhất. Bóng đá là môn chơi tập thể, mình nỗ lực cống hiến để tập thể phát triển vững mạnh nhất, từ đó bản thân mình mới phát huy được.”

Chia sẻ về những dự định thời gian tới, Nguyễn Văn Quyết cho biết anh và các đồng đội sẽ tiếp tục nỗ lực tập luyện, thi đấu tốt nhất có thể để đạt được những thứ hạng cao tại các giải bóng đá quốc nội và quốc tế.

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhằm tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, dưới 35 tuổi, có thành tích nổi trội, xuất sắc, tạo lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, thể dục thể thao, lao động, sản xuất, bảo vệ Tổ quốc...

Phần thưởng danh giá này sẽ là động lực to lớn để đội trưởng Hà Nội FC tiếp tục nỗ lực cố gắng và thổi bùng ngọn lửa đam mê, giúp Văn Quyết có thêm động lực cống hiến hết mình cho nền bóng đá nước nhà.

Văn Quyết: 'Thành tích tập thể luôn là giải thưởng danh giá nhất' ảnh 2(Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục