VFF tiếp thêm sức mạnh cho công tác phòng, chống dịch COVID-19

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ủng hộ 500 triệu đồng tới Quỹ phòng chống dịch COVID-19 sáng 15/4 tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
VFF ủng hộ 500 triệu đồng tới Quỹ phòng chống dịch COVID-19 sáng 15/4. (Ảnh: VFF)
VFF ủng hộ 500 triệu đồng tới Quỹ phòng chống dịch COVID-19 sáng 15/4. (Ảnh: VFF)

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ủng hộ 500 triệu đồng tới Quỹ phòng chống dịch COVID-19. 

Phó Chủ tịch thường trực VFF - ông Trần Quốc Tuấn cùng Ban Tổng thư ký và đại diện Công đoàn Văn phòng VFF đã trao số tiền trên tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sáng 15/4. 

“Thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, VFF muốn đóng góp số tiền 500 triệu đồng tới Quỹ phòng, chống dịch COVID-19. Đây là tấm lòng của những người làm bóng đá, với mong muốn góp thêm nguồn lực vào công cuộc phòng, chống đại dịch,” Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn cho hay. 

VFF tiếp thêm sức mạnh cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 1Phó chủ tịch VFF, Trần Quốc Tuấn trao 500 triệu đồng tới Quỹ phòng chống dịch COVID-19 sáng 15/4. (Ảnh: VFF)

Đây là hành động thiết thực tiếp theo của VFF trong phòng chống dịch bệnh. Trước đó, cơ quan đứng đầu bóng đá Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động khác cùng cộng đồng chống dịch. 

Đáng chú ý, chương trình “Thử thách rửa tay đúng cách với sự tham gia của huấn luyện viên Park Hang Seo cùng các tuyển thủ quốc gia” đã lan toả mạnh mẽ thông điệp ý nghĩa. 

Trước VFF, huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam cũng đã tự mình ủng hộ 5.000 USD tới Quỹ phòng chống dịch COVID-19. Nhiều tuyển thủ quốc gia như Văn Toàn, Văn Quyết cũng đã chung tay ủng hộ tiền và hiện vật với muốn chống lại đại dịch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục