Vì sao các 'ông lớn' chật vật ở các vòng đầu mùa V-League 2023/24

Sự hấp dẫn ở mùa giải mới của Bóng đá Việt Nam đã được thể hiện ngay từ chặng khởi động, khi những đội bóng mạnh như Hà Nội FC, Viettel hay Công an Hà Nội đều gặp khó khăn ở những vòng đấu đầu tiên.
Hà Nội FC (áo tím) nhận thất bại 3-5 trước Hải Phòng ở vòng 2 V-League 2023/24. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)
Hà Nội FC (áo tím) nhận thất bại 3-5 trước Hải Phòng ở vòng 2 V-League 2023/24. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Giải Vô địch Quốc gia V-League 2023/24 đã đi qua hai vòng đấu đầu tiên với nhiều kết quả bất ngờ. Trong đó, những "ông lớn" được đánh giá là ứng cử viên vô địch như Hà Nội FC, Viettel hay Đương kim vô địch Công an Hà Nội đều đã có những "cú vấp" ở chặng khởi đầu.

Khởi đầu chật vật của ba đội bóng Thủ đô

Sau ba trận thua liên tiếp ở đấu trường AFC Champions League, Câu lạc bộ Hà Nội FC tiếp tục phải nhận thất bại 3-5 trong trận đấu với Hải Phòng ở vòng 2 V-League 2023/24. Theo Trợ lý Lê Đức Tuấn, việc có ít thời gian chuẩn bị cho V-League do phải chia sức ở đấu trường châu lục khiến Hà Nội FC chưa có sự chuẩn bị tốt về lực lượng trong giai đoạn đầu của mùa giải mới. 

[Kết quả vòng 2 V-League 2023/24: Bất ngờ mang tên Hải Phòng]

Cũng để mất điểm trên sân nhà ở vòng 2 còn có Viettel FC, khi Đội bóng áo lính bị đội khách Đông Á Thanh Hóa dẫn trước đến tận những phút bù giờ và phải chờ đến nỗ lực đi bóng của tiền vệ Hoàng Đức mới tìm được bàn thắng trên chấm phạt đền. Đây là trận hòa thứ hai liên tiếp của thầy trò Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh, khi ở vòng đấu đầu tiên Viettel FC cũng chỉ có được một điểm dù đã ghi bàn thắng dẫn trước trên sân của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Vì sao các 'ông lớn' chật vật ở các vòng đầu mùa V-League 2023/24 ảnh 1Dàn sao của Công an Hà Nội chưa thể hiện được một lối chơi thuyết phục. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Đội bóng còn lại của Thủ đô, nhà Đương kim vô địch V-League là Câu lạc bộ Công an Hà Nội có khởi đầu tương đối ấn tượng về mặt điểm số khi thu về bốn điểm sau hai trận. Tuy nhiên, vấn đề của Đội bóng ngành Công an nằm ở lối chơi, khi "dải ngân hà" của đội Đương kim vô địch V-League chưa tìm được tiếng nói chung, khiến kết quả của đội bóng phụ thuộc nhiều vào phong độ của các ngôi sao.

Theo Chuyên gia Bóng đá Đoàn Minh Xương, lối chơi "nhồi bóng" và chờ ngôi sao xử lý là không phù hợp với vị thế của một ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, đặc biệt trong bối cảnh Công an Hà Nội còn là Câu lạc bộ đại diện cho Việt Nam tham dự đấu trường cấp châu lục trong thời gian tới.

Chờ màn 'thay tướng đổi vận'

Theo cựu danh thủ Trần Công Minh, khởi đầu chậm chạp của ba "ông lớn" Thủ đô tại V-League năm nay đến từ vấn đề riêng của mỗi đội bóng trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải. Tuy nhiên với đẳng cấp và dàn nhân sự chất lượng, Hà Nội FC, Viettel và Công an Hà Nội sẽ sớm bắt nhịp với guồng quay của mùa giải mới.

"Trong ba đội thì Hà Nội FC có ít thời gian chuẩn bị nhất cho mùa giải V-League mới do phải chia sự tập trung cho mặt trận AFC Champions League. Bên cạnh đó, những sự thay đổi trong thành phần Ban huấn luyện đội bóng cũng khiến các cầu thủ mất thêm thời gian thích nghi với kế hoạch mới. Thất bại trước Hải Phòng cũng đến trong một trận đấu mà Hà Nội FC có nhiều tình huống không may mắn. Trong khi đó, Viettel FC luôn thể hiện là một đội bóng có nền tảng, khi các cầu thủ trẻ ngày càng cho thấy sự tiến bộ. Tôi cho rằng 2 điểm thu về sau 2 vòng đấu liên tiếp gặp các đối thủ 'kỵ giơ' như Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An là một một khởi đầu chấp nhận được với thầy trò Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh. Đây cũng là tín hiệu vui cho bóng đá nước nhà, khi ngày càng có nhiều đội bóng thi đấu tốt để nâng cao tính cạnh tranh cho giải đấu," cựu danh thủ thuộc thế hệ Vàng của Bóng đá Việt Nam nhận định.

Về trường hợp của Công an Hà Nội, cựu danh thủ Trần Công Minh đánh giá nhà Đương kim vô địch V-League sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc, tuy nhiên chưa phát huy được sức mạnh tập thể ở những vòng đấu đầu tiên.

"Mọi đội bóng đều cần phải trải qua một thời gian thi đấu đủ dài mới có thể tìm được điểm mạnh-yếu trong lối chơi của từng cầu thủ. Tôi cho rằng các cầu thủ của Công an Hà Nội cần thêm chút thời gian để tìm mối liên kết trong thi đấu, đến thời điểm đó lối chơi của đội bóng này sẽ giàu tính thuyết phục hơn," cựu danh thủ Trần Công Minh cho biết.

Sau những kết quả không tốt ở hai vòng đấu đầu tiên tại V-League 2023/24, Hà Nội FC và Công an Hà Nội đều có những thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Cụ thể, Hà Nội FC bổ nhiệm ông Đinh Thế Nam - hiện là Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Hà Nội làm Huấn luyện viên tạm quyền, trong khi Công an Hà Nội đã có kế hoạch bổ sung ông Gong Oh-kyun - cựu Huấn luyện viên trưởng của Đội tuyển U23 Việt Nam vào thành phần Ban Huấn luyện đội bóng.

Vì sao các 'ông lớn' chật vật ở các vòng đầu mùa V-League 2023/24 ảnh 2Với kinh nghiệm làm việc tại V-League, Huấn luyện viên Đinh Thế Nam được kỳ vọng sẽ giúp Hà Nội FC sớm bắt nhịp trong mùa giải mới. (Ảnh: Vietnam+)

Theo nhà báo-bình luận viên Vũ Quang Huy, đây đều là những sự bổ sung hợp lý về mặt lý thuyết, tuy nhiên độ hiệu quả còn phải chờ khả năng thích ứng của hai đội bóng này.

"Huấn luyện viên Đinh Thế Nam là cầu thủ giỏi, có nhiều kinh nghiệm huấn luyện và cũng từng làm việc tại V-League, do đó tôi đánh giá thuyền trưởng mới của Hà Nội FC sẽ bắt nhịp nhanh với đội bóng - đặc biệt khi Đội bóng áo tím vẫn sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia như Tuấn Hải, Hùng Dũng hay Duy Mạnh. Về trường hợp của Huấn luyện viên Gong Oh-kyun, chiến lược gia người Hàn Quốc đã thể hiện sự 'mát tay' trong thời gian dẫn dắt đội trẻ của Tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, môi trường cấp câu lạc bộ lại tồn tại nhiều 'biến số' khó lường nên đây sẽ là thử thách với thầy Gong. Một thuận lợi của Công an Hà Nội là đội bóng này vẫn đang trong quá trình sàng lọc cầu thủ để tìm ra đội hình mạnh nhất, vì vậy có thể càng tiến sâu vào giải đấu, lối chơi của Công an Hà Nội sẽ càng hoàn thiện và rõ ràng hơn," nhà báo-bình luận viên Quang Huy nhận định.

Về trường hợp của Câu lạc bộ Viettel, nhà báo-bình luận viên Quang Huy đánh giá đội hình của Đội bóng áo lính mùa này còn "chín" hơn so với mùa trước, khi dàn cầu thủ trẻ đã trưởng thành hơn.

"Mùa trước Viettel gần như 'chấp' tiền đạo trong phần lớn thời gian của mùa giải thì ở mùa bóng mới họ đã có sự bổ sung của ngoại binh Bruno Cantanhede để giải quyết bài toán đầu ra bàn thắng. Với một đội hình thuộc hàng top của V-League, tôi cho rằng Viettel sẽ sớm bắt nhịp trở lại ở những vòng đấu tới," nhà báo-bình luận viên Quang Huy cho biết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục