Việt Nam giành ngôi vô địch Giải U19 Quốc tế Thanh niên 2022

Hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức, U19 Việt Nam đã đánh bại U19 Malaysia với tỷ số 4-3 sau loạt đá luân lưu "cân não" và giành chức vô địch Giải U19 Quốc tế Thanh niên 2022.
Việt Nam giành ngôi vô địch Giải U19 Quốc tế Thanh niên 2022 ảnh 1Đội U19 Việt Nam vô địch Giải U19 Quốc tế Thanh niên 2022. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Tối 11/8, tại Sân vận động Gò Đậu, Bình Dương, sau hơn 90 phút căng thẳng, đội tuyển bóng đá U19 Việt Nam đã giành ngôi vô địch Giải U19 Quốc tế Thanh niên 2022 khi đánh bại U19 Malaysia sau loạt đá luân lưu và giành 10.000 USD tiền thưởng.

Bước vào trận đấu, U19 Việt Nam khởi đầu vô cùng thuận lợi. Phút thứ 11, tìm được đường vào khung thành U19 Malaysia, Khuất Văn Khang thoát xuống bên cánh trái và tạt bóng cho Văn Tú đánh đầu tung lưới đối phương, mở tỷ số.

Với lợi thế dẫn bàn, U19 Việt Nam chơi lấn lướt và tạo ra không ít tình huống tấn công nguy hiểm.

Sau 90 phút chính thức, hai bên hòa với kết quả 1-1 khiến U19 Việt Nam và U19 Malaysia phải bước vào loạt thi đấu luân lưu 11 mét.

[U19 Việt Nam hạ gục Thái Lan, lọt vào chung kết giải U19 Quốc tế 2022]

Kết quả, U19 Việt Nam đánh bại U19 Malaysia với tỷ số 4-3, giành chức vô địch Giải U19 Quốc tế Thanh niên 2022.

Đội U19 Việt Nam vô địch nhận số tiền thưởng lên đến 10.000 USD, đội Á quân U19 Malaysia nhận 6.000 USD và đội hạng Ba U19 Thái Lan nhận 4.000 USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục