Việt Nam giành vé dự giải Futsal châu Á sau loạt luân lưu may rủi

Đánh bại Myanmar ở loạt luân lưu, đội tuyển Futsal Việt Nam đã giành vị trí thứ 3 giải Đông Nam Á và chính thức có vé tham dự vòng chung kết Futsal châu Á 2022.
Việt Nam giành vé dự giải Futsal châu Á sau loạt luân lưu may rủi ảnh 1Hồ Văn Ý tỏa sáng giúp tuyển Futsal Việt Nam chiến thắng. (Nguồn: VFF)

Đội tuyển Futsal Việt Nam đã khép lại hành trình tại giải Futsal Đông Nam Á 2022 ở vị trí thứ 3 sau chiến thắng kịch tính trước đội tuyển Myanmar.

Tuyển Việt Nam đã vượt qua đối thủ 4-1 ở loạt sút luân lưu may rủi sau khi để cho đối thủ có bàn gỡ hòa 1-1 đầy đáng tiếc ở phút cuối trận.

Với chiến thắng này, Futsal Việt Nam không chỉ giành vị trí thứ 3 chung cuộc mà còn giành suất còn lại đại diện cho Đông Nam Á tham dự vòng chung kết Futsal châu Á 2022.

Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang sau những gì đã thể hiện ở giải đấu, đặc biệt là trong trận tranh hạng 3.

[Thua Thái Lan tại BK, Futsal Việt Nam gặp Myanmar ở trận tranh hạng Ba]

Như vậy, vòng chung kết Futsal châu Á 2022 đã xác định được 8 đội bóng tham dự gồm Kuwait (chủ nhà), Liban, Bahrain, Iraq, Saudi Arabia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam.

Vòng chung kết Futsal châu Á 2022 có tổng cộng 16 đội tham dự, giải đấu sẽ được tổ chức ở Kuwait vào tháng 10 năm nay.

Trở lại với trận tranh hạng 3 Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam đã nhập cuộc với quyết tâm giành chiến thắng rất cao.

Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã gặp nhiều khó khăn trước sự chắc chắn của Myanmar.

Phải đến phút 29, bế tắc mới được phá vỡ. Nhận bóng từ thủ môn Hồ Văn Ý, Thịnh Pháp khống chế khéo léo rồi tung ra cú sút đầy bất ngờ đánh bại thủ môn Myanmar, mở tỷ số cho đội nhà.

Bàn thắng của Thịnh Phát đã khiến trận đấu trở nên hấp dẫn và căng thẳng hơn khi mà Myanmar buộc phải chơi dâng cao.

Khi hiệp 2 còn hơn 2 phút rưỡi, Myanmar chơi power-play để gia tăng sức mạnh và điều đó giúp họ có bàn gỡ hòa 1-1 khi thời gian trận đấu chỉ còn 38 giây.

Kết quả này được giữ nguyên khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, buộc hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu may rủi.

Ở loạt luân lưu, thủ môn Hồ Văn Ý đã cản phá thành công 2 lượt sút của đối thủ trong cả 4 cầu thủ của Việt Nam đều sút thành công, qua đó giành chiến thắng ấn tượng 4-1 để giành vé dự giải Futsal châu Á 2022./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục