Vinícius Júnior tham gia nhóm chống phân biệt chủng tộc trong bóng đá

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết sau cuộc gặp ngôi sao người Brazil Vinícius Júnior, hai bên đã đạt được sự đồng thuận về việc cầu thủ này sẽ tham gia nhóm mới về chống phân biệt chủng tộc.
Vinícius Júnior tham gia nhóm chống phân biệt chủng tộc trong bóng đá ảnh 1Ngôi sao bóng đá Vinícius Júnior. (Nguồn: Getty Images)

Ngôi sao bóng đá Vinícius Júnior đã đồng ý tham gia nhóm mới của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) về chống phân biệt chủng tộc trong môn thể thao vua này.

Trong bài viết đăng tải trên nền tảng Instagram, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết sau cuộc gặp ngôi sao người Brazil này, hai bên đã đạt được sự đồng thuận.

Ông Gianni Infantino khẳng định: “Bóng đá không chấp nhận phân biệt chủng tộc. Đã tới lúc cần hành động để chấm dứt vấn đề này. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ tăng cường can dự với các cầu thủ về vấn đề quan trọng này. Hôm nay, tôi rất vui khi Vinicius chấp nhận tham gia nhóm mới, bao gồm cả các cầu thủ quan trọng khác."

[FIFA và Tổ chức Y tế thế giới hợp tác thúc đẩy lối sống lành mạnh]

Năm 2013, FIFA từng xây dựng một nhóm chống phân biệt chủng tộc, với sự tham gia của cựu tiền vệ Kevin-Prince Boateng. Sau đó, nhóm này hoạt động tới năm 2016.

Theo ông Infantino, cần có thêm các biện pháp để xử lý tình huống trên sân mỗi khi có cầu thủ bị phân biệt chủng tộc.

Ông nhấn mạnh: “Các cổ động viên có hành động không chuẩn mực sẽ bị cấm vào sân trên toàn cầu. Chúng tôi muốn xác định rõ vấn đề này và đưa ra thông báo cả trên các nền tảng xã hội. Phân biệt chủng tộc phải bị coi là tội”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

World Cup 2026: “Ngôi nhà Jordan” tại Mỹ

Nhân dịp đội tuyển quốc gia lần đầu tham dự World Cup, Jordan sẽ tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa mang tên “Ngôi nhà Jordan” tại Mỹ nhằm quảng bá hình ảnh đất nước tới người hâm mộ bóng đá quốc tế.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ Lee Han-beom (trái) của Hàn Quốc và Alexandr Sojka của CH Séc trong trận đấu. (Ảnh: THX/TTXVN)

World Cup 2026: Bóng đá châu Á gây tiếng vang

Những gì Hàn Quốc, Australia và Qatar đã thể hiện cho thấy bóng đá châu Á không đến World Cup chỉ để góp mặt, mà đang hướng tới mục tiêu cạnh tranh sòng phẳng với các nền bóng đá mạnh trên thế giới.