V-League 2020: Hải Phòng thua "cay đắng" trên sân nhà

Sau tiếng còi khai cuộc, hai đội đã dồn lên tấn công, tạo sức ép về khung thành đối phương, Than Quảng Ninh chơi có phần nhịp nhàng hơn, tuy nhiên chưa có bàn thắng được ghi trong suốt hiệp 1.

Ngày 17/6, tại Sân vận động Lạch Tray đã diễn ra trận đấu vòng 5 lượt đi Giải Bóng đá vô địch quốc gia - LS V-League 1-2020 giữa hai đội Hải Phòng và Than Quảng Ninh.

Bước vào trận đấu, hai đội đều bị nhận định là có phong độ không tốt. Tuần qua, Hải Phòng đã nhận cơn ác mộng khi thua 5-0 trước Becamex Bình Dương, hiện đội bóng này mới có 5 điểm.

Hàng công của Hải Phòng mặc dù được bổ sung nhiều cái tên nhưng vẫn chưa đạt được phong độ tốt nhất, trong khi đó hàng thủ liên tục mắc sai lầm. Đây sẽ là bài toán đau đầu của Hải Phòng khi phải đối mặt với hai “sát thủ” do họ đào tạo ra là Fangan và Dương Văn Linh.

Cũng được nhận định có phong độ như Hải Phòng, Than Quảng Ninh dù mang nhiều tham vọng nhưng lực lượng mỏng kèm theo tình trạng chấn thương của nhiều cầu thủ đã gây nên mối lo ngại của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng.

[Tiến Linh giúp Bình Dương thắng ngược, dẫn đầu V-League 2020]

Đúng như đánh giá, sau tiếng còi khai cuộc, hai đội đã dồn lên tấn công, tạo sức ép về khung thành đối phương. Than Quảng Ninh chơi có phần nhịp nhàng hơn, tuy nhiên chưa có bàn thắng được ghi trong suốt hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, phải đến phút 72, bước ngoặt trận đấu mới xuất hiện khi Schmidt trong pha theo kèm đối phương bất ngờ đá phản lưới nhà giúp Than Quảng Ninh dẫn trước.

Sau bàn thua, Hải Phòng dồn lên tấn công mong san bằng tỷ số. Mặc dù khoảng thời gian sau đó liên tục tạo sức ép nhưng Hải Phòng đã không ghi được bàn thắng nào.

Với kết quả này, Hải Phòng đứng vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng, Than Quảng Ninh đứng vị trí thứ 7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục