V.League 2022: Câu lạc bộ Nam Định đặt mục tiêu trụ hạng sớm

HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết do gặp khó khăn về tài chính và COVID-19 nên CLB Nam Định sẽ tập trung cho từng trận đấu để tích lũy điểm số, sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng trước khi nghĩ đến thứ hạng.
V.League 2022: Câu lạc bộ Nam Định đặt mục tiêu trụ hạng sớm ảnh 1Câu lạc bộ Nam Định phấn đấu sớm trụ hạng trước khi đặt mục tiêu cao hơn tại V-League 2022. (Nguồn: VPF)

Để chuẩn bị cho mùa giải 2022, câu lạc bộ bóng đá Nam Định đã có màn chạy đà khá tốt khi dành chức vô địch tại Giải bóng đá Cúp Viettel mở rộng 2022.

Với việc mang về 3 ngoại binh chất lượng tới từ Brazil cùng 1 cầu thủ nhập tịch, đội bóng Thành Nam đang hướng tới mùa giải mới với hy vọng sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Khác với các mùa giải trước, tại mùa giải năm nay Ban lãnh đạo Câu lạc bộ Nam Định đã sớm lên kế hoạch chiêu mộ các ngoại binh mới để các cầu thủ có thời gian làm quen với lối chơi của toàn đội.

Ba cầu thủ đến từ Brazil gồm: Alisson Pereira Santana; Marcio Oliveira Marques và Rodrigo da Silva Dias đã lần lượt được huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ đưa về câu lạc bộ.

Ở vị trí tiền đạo, ngoài việc tái ký hợp đồng với chân sút Rodrigo da Silva Dias, cầu thủ đã có một năm thi đấu thành công trong màu áo đội bóng Thành Nam tại V-League 2021 với 7 pha lập công thì tiền đạo Marcio de Oliveira cũng là một sự bổ sung rất đáng chú ý với đội bóng Thành Nam.

Cầu thủ sinh năm 1995 này đã ghi 22 bàn, giúp câu lạc bộ Nagaworld vào tốp 4 C.League 2021 và giành danh hiệu Vua phá lưới giải Campuchia mùa giải 2021.

Ở vị trí trung vệ, tân binh Alisson Pereira Santana sinh năm 1993 sở hữu chiều cao 1m86, từng thi đấu cho nhiều đội bóng ở giải Brazil cũng được đánh giá là rất đáng xem.

Ngoài ra, việc bổ sung hậu vệ nhập tịch Kizito Trần Trung Hiếu, người từng có nhiều năm thi đấu V-League hứa hẹn sẽ củng cố thêm sự vững chắc cho hàng thủ của đội bóng Thành Nam.

Ngoài việc chiêu mộ các ngoại binh, tại mùa giải này câu lạc bộ Nam Định cũng có thêm những bản hợp đồng nội như trung vệ Nguyễn Mạnh Hùng chuyển đến từ câu lạc bộ Hải Phòng, tiền vệ Nguyễn Đức Anh Quốc chuyển đến từ câu lạc bộ Phù Đổng tại giải hạng Nhất.

Mặt khác với việc đôn 6 cầu thủ từ đội trẻ U21 lên sẽ giúp cho đội bóng Thành Nam có lực lượng dày hơn, đủ để thi đấu trong tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Theo huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ, các cầu thủ trong đội hình câu lạc bộ Nam Định đa phần đều trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ.

Năm nay với việc được đăng ký tới 35 cầu thủ thì nhiều cầu thủ trẻ có năng khiếu, sự cố gắng sẽ được tạo điều kiện lên đội 1 để được cọ sát, tiếp xúc với môi trường bóng đá chuyên nghiệp và đây cũng là những trụ cột tương lai của đội bóng.

Về mục tiêu của đội bóng tại V-League 2022, huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ cho rằng do đội bóng gặp một chút khó khăn trong quá trình chuẩn bị khi có một số cầu thủ mắc COVID-19 không thể tập luyện được và khó khăn về tài chính nên ban lãnh đạo chưa đặt mục tiêu cụ thể, tuy nhiên, toàn đội sẽ tập trung cho từng trận đấu để tích lũy điểm số trước mắt là hoàn thành mục tiêu trụ hạng sau đó mới nghĩ đến thứ hạng.

Lượt trận đầu tiên của V-League 2022 sẽ diễn ra trong 2 ngày là 25/2 và 26/2. Màn so tài giữa câu lạc bộ Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai trên sân Thiên Trường vào lúc 18 giờ ngày 26/2 được Ban tổ chức chọn làm trận mở màn của mùa giải.

Sân Thiên Trường vốn được xem như "chảo lửa" của bóng đá Việt Nam cùng với việc 2 đội bóng có lượng cổ động viên hùng hậu bậc nhất V-League hứa hẹn sẽ tạo ra trận cầu sôi động cả dưới sân lẫn trên khán đài.

Ông Trần Thái Toán, Giám đốc điều hành câu lạc bộ Nam Định cho biết tới thời điểm này, phương án đón khán giả vào sân vẫn đang phải chờ quyết định cuối cùng từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định.

Trong trường hợp sân được phép cho một lượng khán giả nhất định vào cổ vũ, câu lạc bộ sẽ chuẩn bị kỹ các phương án để phòng dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục