Vòng Chung kết Asian Cup 2023: Việt Nam rơi vào bảng đấu khó

Theo kết quả bốc thăm Vòng Chung kết Asian Cup 2023, Đội tuyển Việt Nam chung bảng với Nhật Bản, Iraq và Indonesia, được đánh giá là "khó nhằn."
Vòng Chung kết Asian Cup 2023: Việt Nam rơi vào bảng đấu khó ảnh 1Đội tuyển Việt Nam chung bảng với Nhật Bản, Iraq và Indonesia. (Nguồn: VFF)

Trong lễ bốc thăm Vòng Chung kết Asian Cup 2023 vừa diễn ra tại Qatar, Đội tuyển Việt Nam đã rơi vào bảng D, được đánh giá là "khó nhằn."

Theo kết quả, Đội tuyển Việt Nam chung bảng với Nhật Bản, Iraq và Indonesia.

Trong số này, "hàng xóm" Indonesia có lẽ là đối thủ "dễ chịu" hơn cả để thầy trò Huấn luyện viên Philippe Troussier có thể kiếm điểm.

[Bốc thăm Asian Cup 2023: Tuyển Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 3]

Việc rơi vào bảng đấu có 2 đội bóng mạnh như Nhật Bản và Iraq sẽ khiến Đội tuyển Việt Nam buộc phải tính tới khả năng đi tiếp với suất dành cho đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Vòng 16 đội sẽ là sự góp mặt của 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội hạng ba có chỉ số phụ tốt nhất sau vòng bảng.

Trong khi đó, 2 đại diện Đông Nam Á khác là Malaysia và Thái Lan rơi vào những bảng đấu nhẹ nhàng hơn.

Với Malaysia, họ sẽ cố gắng cạnh tranh vé đi tiếp với 2 đối thủ là Jordan và Bahrain, khi Hàn Quốc có lẽ sẽ là đội bóng đứng nhất bảng.

Còn với Thái Lan, "Voi chiến" sẽ rơi vào bảng F với sự hiện diện của Saudi Arabia, Kyrgyzstan và Oman.

Ngoại trừ Saudi Arabia tỏ ra vượt trội, người Thái có thể kỳ vọng vào vị trí nhì bảng khi cạnh tranh các đối thủ không quá mạnh như Kyrgyzstan hay Oman.

Vòng Chung kết Asian Cup 2023 sẽ diễn ra từ ngày 12/1-10/2/2024. Đây sẽ là giải đấu mà chủ nhà Qatar hy vọng sẽ diễn ra suôn sẻ, sau khi tổ chức thành công giải đấu tầm thế giới là World Cup 2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục