Vụ bắt giữ nhà báo: Tổng thống Nga sa thải hai tướng cảnh sát

Thông báo của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đã sa thải hai sỹ quan cảnh sát cấp cao có liên quan tới vụ bắt giữ nhà báo Ivan Golunov, người chuyên viết thể loại điều tra tham nhũng.
Vụ bắt giữ nhà báo: Tổng thống Nga sa thải hai tướng cảnh sát ảnh 1Nhà báo Ivan Golunov. (Nguồn: AP)

Ngày 13/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sa thải hai tướng lĩnh cảnh sát có liên quan tới vụ bắt giữ nhà báo Ivan Golunov.

Thông báo của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đã sa thải hai sỹ quan cảnh sát cấp cao và cả hai đều mang hàm Thiếu tướng.

Quyết định trên được đưa ra theo đề nghị của Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev.

Trước đó một ngày, nhà báo Golunov đã được trả tự do sau khi các cáo buộc hình sự chống lại ông đã bị hủy bỏ.

Nhà báo Golunov, 36 tuổi, người chuyên viết thể loại điều tra tham nhũng, bị bắt giữ hôm 6/6 với cáo buộc tàng trữ và buôn bán ma túy.

Nhà báo này đã phủ nhận tất cả các cáo buộc, cho rằng toàn bộ vụ án mà ông dính líu là do dàn dựng.

[Nga bắt giữ nghi phạm đánh cắp tranh tại bảo tàng Tretyakovka]

Đến ngày 11/6, Bộ trưởng Nội vụ Kolokoltse cho biết các bằng chứng do một đơn vị chống tội phạm ma túy ở Moskva thu thập được là không hợp lệ. Do đó, tất cả các cáo buộc chống lại nhà báo này đã bị hủy bỏ.

Các sỹ quan cảnh sát, những người bị nghi ngờ đặt bẫy nhà báo, đã bị đình chỉ công tác trong khi một cuộc điều tra nội bộ được tiến hành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục