WHO kêu gọi bổ sung viện trợ cho Ukraine để hỗ trợ hệ thống y tế

Ukraine hiện cần thêm ngân sách để đảm bảo cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và phục hồi chức năng, cũng như đảm bảo người dân có thể tiếp cận các dịch vụ y tế.
WHO kêu gọi bổ sung viện trợ cho Ukraine để hỗ trợ hệ thống y tế ảnh 1Người dân Ukraine vượt biên sang Hungary để tránh xung đột, ngày 25/2/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 17/2, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã kêu gọi bổ sung viện trợ tài chính cho Ukraine để hỗ trợ hệ thống y tế nước này.

Phát biểu họp báo trực tuyến từ thành phố Zhytomyr của Ukraine, Giám đốc WHO khu vực châu Âu - ông Hans Kluge, cho biết Ukraine hiện cần thêm ngân sách để đảm bảo cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và phục hồi chức năng, cũng như đảm bảo người dân có thể tiếp cận các dịch vụ y tế.

Theo ông, WHO đã nâng mức kêu gọi viện trợ trong năm nay lên 240 triệu USD, gồm 160 triệu USD cho Ukraine và 80 triệu USD cho quốc gia tiếp nhận người tị nạn Ukraine. Với khoản tiền này, 13,6 triệu người có thể được hỗ trợ về y tế.

Giám đốc WHO châu Âu cho biết hiện ở Ukraine có gần 10 triệu người có thể gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần và đang thiếu thuốc cùng trang thiết bị y tế. Cũng theo ông, hệ thống y tế của Ukraine có khả năng phục hồi đáng kể, bất chấp tác động của xung đột.

[Mỹ sử dụng tài sản tịch thu của công dân Nga để viện trợ cho Ukraine]

Trong một diễn biến liên quan, ngày 16/2, Ngoại trưởng Canada Mélanie Joly đã công bố khoản tài trợ trị giá hơn 21 triệu CAD (15,6 triệu USD) dành cho các nỗ lực rà phá bom mìn và các hoạt động nhân đạo.

Canada đã quyết định tài trợ 7,5 triệu CAD cho các hoạt động rà phá bom mìn của Tetra Tech, một công ty tư vấn kỹ thuật có trụ sở ở California (Mỹ). Canada cũng dành gần 14 triệu CAD cho các hoạt động nhân đạo hỗ trợ người dân Ukraine.

Năm ngoái, Canada đã tài trợ 2 triệu CAD cho Halo Trust, tổ chức đang tiến hành hoạt động rà phá bom mìn và xử lý đạn dược ở các khu vực bị ô nhiễm trên khắp Ukraine.

Ngoại trưởng Joly đang có chuyến thăm chớp nhoáng đến Ukraine. Bà đã gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 15/2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.