Xung đột Hamas-Israel: Dấu hiệu tiến triển trong đàm phán phóng thích con tin

Liên quan tình hình Gaza, thành viên Nội các Chiến tranh của Israel cho biết hiện có nhiều nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận mới về phóng thích con tin và đã có dấu hiệu từ sớm cho thấy sẽ có tiến triển.

Những tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 20/2/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Những tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 20/2/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 21/2, thành viên Nội các Chiến tranh của Israel, ông Benny Gantz, cho biết có những dấu hiệu sớm về tiến triển trong đàm phán thỏa thuận phóng thích các con tin bị lực lượng Hamas bắt cóc và tạm giữ tại Dải Gaza, từ đó đảm bảo một khoảng thời gian tạm dừng giao tranh.

Phát biểu họp báo được phát trên truyền hình, ông Gantz cho biết hiện có nhiều nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận mới về phóng thích con tin và đã có dấu hiệu từ sớm cho thấy sẽ có tiến triển.

Dù cam kết sẽ không ngừng tìm cách và không bỏ lỡ cơ hội để đưa các con tin trở về Israel nhưng ông Gantz nhấn mạnh nếu không có thỏa thuận mới, quân đội Israel sẽ duy trì chiến dịch tại Dải Gaza kể cả trong tháng lễ Ramadan linh thiêng của người theo Đạo Hồi.

Thông báo của ông Gantz được đưa ra trong bối cảnh các bên đang nỗ lực nối lại đàm phán tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin.

Ngày 21/2, đặc phái viên Trung Đông của Mỹ Brett McGurk đã đến Cairo (Ai Cập) để tham gia các cuộc đàm phán. Theo kế hoạch, sau khi dừng chân ở Ai Cập, ông McGurk sẽ đến Israel trong ngày 22/2.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Washington mong muốn một thỏa thuận trao trả con tin giúp đảm bảo một lệnh ngừng bắn tạm thời, để các con tin được phóng thích và hàng hóa nhân đạo đến được với người dân Dải Gaza.

Trong khi đó, lực lượng Hamas thông báo thủ lĩnh Ismail Haniyeh đã có mặt tại Cairo (Ai Cập) để tham dự các cuộc đàm phán.

Cộng đồng quốc tế ngày càng lo ngại về tình hình khủng hoảng nhân đạo tại Dải Gaza, trong đó Liên hợp quốc liên tục cảnh báo về số dân thường thiệt mạng không ngừng gia tăng.

Theo Cơ quan Y tế Dải Gaza, tổng số người thiệt mạng từ khi xung đột bùng phát ngày 7/10/2023 đến nay đã lên tới 29.313 người.

Ngoài ra, các hoạt động quân sự và tình trạng hỗn loạn tiếp tục cản trở các kế hoạch vận chuyển hàng hóa cứu trợ cho hơn 2 triệu người dân tại dải đất này.

Trong diễn biến liên quan, ngày 21/2, Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan, kêu gọi các Nhóm Các Nền Kinh tế Phát triển và Mới nổi Hàng đầu Thế giới (G20) hành động có trách nhiệm, nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza vốn đang gây ra mối đe dọa khẩn cấp đối với hòa bình, thịnh vượng trong khu vực cũng như ổn định kinh tế toàn cầu.

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Trung Đông-Bắc Phi dẫn nội dung bài phát biểu tại Hội nghị Ngoại trưởng G20 của Hoàng tử Faisal kêu gọi các nước G20 thúc đẩy các biện pháp có ý nghĩa để chấm dứt chiến tranh ở Gaza, đồng thời ủng hộ con đường đáng tin cậy và không thể đảo ngược là hướng tới giải pháp hai nhà nước.

Ngoại trưởng Saudi Arabia nhấn mạnh tầm quan trọng của những cam kết từ các tổ chức quốc tế trong việc đóng góp thiết thực giúp giải quyết tình hình bi thảm ở Dải Gaza.

Hội nghị Ngoại trưởng G20 đang diễn ra ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil, trong đó cuộc xung đột ở Ukraine và Gaza nằm trong số các chủ đề thảo luận chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục