Xung đột Hamas-Israel: Lần đầu tiên hàng viện trợ qua cảng Ashdod vào Gaza

Đây là diễn biến mới liên quan hoạt động cứu trợ tại Gaza trong bối cảnh áp lực quốc tế gia tăng với Israel sau khi nước này nhận trách nhiệm về vụ không kích khiến bảy nhân viên của WCK thiệt mạng.

Người dân xếp hàng chờ mua bánh mỳ tại thành phố Gaza ngày 14/4/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân xếp hàng chờ mua bánh mỳ tại thành phố Gaza ngày 14/4/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 17/4, quân đội Israel cho biết các xe chở hàng viện trợ đã lần đầu tiên đi qua cảng Ashdod của nước này để chuyển hàng cứu trợ vào Dải Gaza sau khi chính phủ tạm thời cho phép chuyển hàng viện trợ qua cảng trên.

Trong một thông báo, Israel cho hay tám xe hàng cứu trợ của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) chở bột mỳ đã vào Dải Gaza từ cảng Ashdod.

Những xe này đã trải qua quy trình kiểm tra an ninh tại cảng trước khi được phép vào Gaza thông qua Kerem Shalom, một cửa khẩu biên giới ở miền Nam Israel.

Đây là diễn biến mới liên quan tới hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Gaza trong bối cảnh áp lực quốc tế ngày càng gia tăng đối với Israel sau khi nước này nhận trách nhiệm về vụ không kích khiến bảy nhân viên cứu trợ của tổ chức từ thiện World Central Kitchen (WCK) thiệt mạng tại miền Trung Gaza.

Ashdod nằm cách biên giới giữa Gaza và Israel 40km về phía Bắc. Tuyến đường mới mở sẽ cho phép một số lượng lớn hàng viện trợ cho Gaza chuyên chở bằng đường biển được bốc dỡ và kiểm tra tại cảng Ashdod.

UNRWA cảnh báo nạn đói

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng ngày, người đứng đầu Cơ quan Cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) Philippe Lazzarini cảnh báo nạn đói do con người gây ra đang "bóp nghẹt" Dải Gaza.

Ông Lazzarini chỉ rõ tại miền Bắc Gaza, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đứng trước nguy cơ tử vong do thiếu dinh dưỡng và mất nước.

Trong khi đó, ở bên kia biên giới, hàng cứu trợ như thực phẩm và nước sạch đang chờ để được vận chuyển vào Gaza. Ông nhấn mạnh yêu cầu của UNRWA được cung cấp những hàng viện trợ trên cho miền Bắc Gaza đã bị từ chối.

Liên quan đến tiến trình đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, cùng ngày, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tuyên bố nước này đang đánh giá lại vai trò trung gian hòa giải cho xung đột tại Dải Gaza giữa Israel và phong trào Hamas.

Ngoại trưởng bin Abdulrahman Al Thani đưa ra phát biểu trên trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đang có chuyến thăm Qatar.

Ông cũng nói thêm rằng có dấu hiệu lợi dụng hoạt động hòa giải này vì lợi ích chính trị và điều này buộc Doha phải đánh giá đầy đủ vai trò trung gian của mình.

Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn xung đột ở Gaza và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiềm chế sử dụng viện trợ nhân đạo như một công cụ để tạo đòn bẩy chính trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.