Xung đột Hamas-Israel: Mỹ điều chỉnh đề xuất thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza

Một nguồn tin khẳng định Mỹ đang rất nỗ lực tìm công thức đảm bảo cho thỏa thuận ngừng bắn được ký kết, đồng thời một nguồn tin khác cho rằng nếu Hamas đồng ý thì “thỏa thuận này có thể được ký kết.”

Cảnh đổ nát do xung đột Hamas-Israel tại thị trấn Beit Lahia, phía bắc Dải Gaza, ngày 21/6/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh đổ nát do xung đột Hamas-Israel tại thị trấn Beit Lahia, phía bắc Dải Gaza, ngày 21/6/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trang tin Axios (Mỹ) ngày 29/6 dẫn các nguồn tin cho biết Washington đã đưa ra “lời lẽ mới” cho các nội dung trong đề xuất thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza.

Sự điều chỉnh này đã có sự tham vấn với các đại diện Qatar và Ai Cập, và liên quan tới giai đoạn 1 trong đề xuất gồm ba giai đoạn của thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ đưa ra trước đó.

Mục đích điều chỉnh nhằm tìm kiếm sự đảm bảo để thực hiện giai đoạn 2 liên quan đến việc “duy trì ngừng bắn lâu dài” tại Gaza.

Axios dẫn một nguồn tin khẳng định: “Mỹ đang rất nỗ lực tìm kiếm công thức đảm bảo cho thỏa thuận được ký kết,” đồng thời một nguồn tin khác cho rằng nếu Hamas đồng ý thì “thỏa thuận này có thể được ký kết.”

Đề xuất ngừng bắn của Mỹ do Tổng thống Joe Biden công bố ngày 31/5 đến nay vẫn bế tắc, do Israel và Hamas tiếp tục bất đồng về các điều khoản chủ chốt.

Hamas cho rằng đề xuất trên không đưa ra những bảo đảm rõ ràng về việc chuyển đổi từ giai đoạn đầu của kế hoạch, bao gồm lệnh ngừng bắn kéo dài sáu tuần và thả một số con tin, sang giai đoạn thứ hai, bao gồm lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và sự rút quân của Israel.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel B. Netanyahu cho rằng vẫn có những "khoảng trống" giữa đề xuất ngừng bắn mà Chính phủ Israel phê chuẩn với phiên bản được Tổng thống Joe Biden công bố, ngoài ra cách Mỹ mô tả về thỏa thuận này là "chưa toàn diện."./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.